Vụ 2 cha con chết bất thường dưới ao nuôi tôm: Hé lộ nguyên nhân

Liên quan vụ 2 cha con chết bất thường trong vuông tôm ở Cà Mau, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị ngã xe máy, rơi xuống ao tôm của hàng xóm chết ngạt.

Liên quan vụ 2 cha con chết bất thường trong vuông tôm ở Cà Mau, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị ngã xe máy, rơi xuống ao tôm của hàng xóm chết ngạt.

Ao tôm nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ao tôm nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 26/2, Công an tỉnh Cà Mau cho hay, không có dấu hiệu án mạng trong vụ 2 cha con ông Hồ Văn Của (37 tuổi) và Hồ Văn Bảo (17 tuổi, ngụ ấp Kiến Vàng B. xã Việt Thắng, huyện Phú Tân) tử vong dưới ao nuôi tôm.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng 2 ngày trước, Bảo chở cha đi nhậu nhưng tối đó gia đình không thấy về nhà. Đến 10 giờ ngày 25/2, người dân ấp Kiến Vàng B phát hiện thi thể hai cha con ông Của dưới ao nuôi tôm của bà Tô Thị Lan nên báo công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo đó, sau khi nhậu xong, Bảo chở ông Của về nhà thì bị ngã xe máy. Cả hai sau đó bị rơi xuống ao nuôi tôm và chết ngạt. Thi thể 2 nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-2-cha-con-chet-bat-thuong-duoi-ao-nuoi-tom-he-lo-nguyen-nhan-a264431.html