Cả dòng họ tích cực bảo vệ biên giới

Huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng vùng biên giới của Tổ quốc ngày thêm giàu mạnh, những năm qua, BĐBP Lào Cai đã triển khai mô hình quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Theo đó, mỗi cột mốc, mỗi đoạn đường biên giới đều được các dòng họ, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký tham gia tự quản và đạt nhiều kết quả hơn sự mong đợi.

Một buổi họp thôn tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia ở Lào Cai.

Ông trưởng tộc lĩnh "ấn tiên phong"

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới, ông Vàng Văn Phủ, trưởng tộc họ Vàng đã chứng kiến biết bao sự thay đổi của quê hương. Cả cuộc đời ông, cùng dòng họ Vàng đã gắn chặt với mảnh đất biên giới này nên mỗi nhành cây, ngọn cỏ, mỗi tấc đất biên cương đều rất đỗi thiêng liêng, cao quý. Với tình cảm da diết ấy, ông luôn nhắc nhở con cháu trong dòng họ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bát Xát tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Nghe lời ông, con cháu dòng họ Vàng quanh năm chăm chỉ học tập, lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới.

Cả dòng họ Vàng giờ có gần 20 người đã và đang học tập tại các trường đại học. Gia đình ông trưởng họ Vàng Văn Phủ có 8 người con, cả dâu lẫn rể thì có tới 7 người học đại học và các trường chuyên nghiệp khác. Đi đầu trong phát triển kinh tế, ông Phủ đã cùng các con đào hai ao rộng trên 5 sào để thả cá. Gia đình ông còn chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu được hàng trăm triệu đồng. Từ mô hình của ông, các con cháu trong dòng họ Vàng đã noi theo ông mở mang sản xuất theo hướng khoa học tạo được thu nhập cao và ổn định. Các hộ gia đình trong dòng họ Vàng mạnh dạn đổi mới phương thức canh tác, đào ao thả cá thu được năng suất cao, mua sắm đồ dùng trong gia đình, có hộ đã mua sắm được ô tô loại đắt tiền.

Với sự nhiệt tình, tích cực của ông Phủ và anh em dòng họ Vàng nên nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bát Xát thường chọn gia đình ông làm điểm trong việc tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia. Do được trưởng họ và BĐBP thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền nên dù sống ở sát biên giới, nhưng dòng họ Vàng không có ai tham gia buôn lậu, vượt biên giới trái phép, không có người nào vướng vào tệ nạn xã hội. Cả dòng họ Vàng hăng hái đi đầu trong bài trừ hủ tục lạc hậu, thi đua xây dựng làng bản, gia đình văn hóa. Gia đình ông trưởng họ Vàng Văn Phủ đã được nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm và tặng quà. Cá nhân ông Vàng Văn Phủ được các cấp chính quyền, đoàn thể khen thưởng với nhiều hình thức.

Đến giờ, mặc dù tuổi cao, sức khỏe có hạn, nhưng ông Phủ vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho dòng họ và các cháu học sinh về ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Mỗi lần đi qua cột mốc chủ quyền là mỗi lần ông cảm nhận sự thiêng liêng và trách nhiệm của mình. Ông thường dừng chân, ngồi bên cột mốc, nhìn ngắm quê hương, biên cương Tổ quốc. Ông thường dẫn các cháu học sinh đến bên cột mốc chủ quyền để lau dọn vệ sinh và giáo dục cho các cháu hiểu biết thêm về chủ quyền lãnh thổ, về đường biên, cột mốc, về truyền thống của quê hương, đất nước.

Cả dòng họ giữ gìn an ninh trật tự

Ở xã Bản Lầu, dòng họ Lục nổi tiếng về truyền thống yêu nước. Nhiều thế hệ con cháu của dòng họ đã lên đường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ trở về chung tay góp sức xây dựng quê hương. Trong những năm gần đây, dòng họ Lục còn tích cực tham gia phong trào tự quản an ninh trật tự. Đây là một trong nhiều phong trào có hiệu quả thiết thực mà dòng họ Lục ở xã Bản Lầu đã xây dựng và đưa vào quy ước để các gia đình trong dòng họ thực hiện, trên cơ sở sự đồng thuận và nhất trí cao của các thế hệ, đặc biệt là của những người cao tuổi, người có uy tín trong dòng họ.

Dòng họ Lục cũng là một trong những dòng họ đầu tiên đưa nội dung khuyến học, khuyến tài vào hương ước của dòng họ theo lời kêu gọi xây dựng các dòng họ hiếu học của Hội Khuyến học huyện Mường Khương. Theo hương ước này, dòng họ Lục có Ban khuyến học, các gia đình tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài của dòng họ. Mỗi tháng một lần, Ban khuyến học tổ chức họp họ, nghe các gia đình báo cáo về kết quả học tập của con em, từ đó phân tích làm rõ những ưu khuyết điểm của từng em, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các em có nhiều tiến bộ trong học tập.

Cùng với việc khuyến học, khuyến tài, dòng họ Lục ở xã Bản Lầu cũng là dòng họ luôn đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo cho quê hương. Đã nhiều năm nay, Ban khuyến học của dòng họ còn đóng vai trò là Ban khuyến nông, khuyến lâm để giúp các gia đình trong dòng họ tiếp cận nhanh với khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các gia đình có khó khăn về giống, vốn để phát triển sản xuất. Những thành viên của dòng họ Lục từng phục vụ trong quân đội, tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước trước đây, giờ lại tích cực động viên con em mình tham gia vào công việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, nhiều người trong dòng họ đã trở thành công an xã, công an thôn và tham gia vào lực lượng dân quân thường trực. Họ luôn sát cánh cùng BĐBP Lào Cai bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và có những đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Có thể nói, các dòng họ trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai đã và đang thực sự là tấm gương tiêu biểu đi đầu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đã khích lệ mọi người tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.

Trung Dũng

Nguồn Dân Việt: http://bienphong.com.vn/ca-dong-ho-tich-cuc-bao-ve-bien-gioi/