Vụ 11 lao động kêu cứu tại mỏ vàng Quảng Nam: Người lao động đã được xin lỗi và trả lương

Ngày 26.4, ông Hồ Văn Nhiếp – Chủ tịch UBND xã Tà Rụt (huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị) cho biết, 23 người lao động làm việc tại mỏ vàng Khe Muối vừa trở về địa phương đã được công ty về tận nhà chi trả tiền lương.

Những lao động bị ngược đãi khi làm việc tại mỏ vàng Quảng Nam. Ảnh: Hưng Thơ.

Cụ thể, trong ngày 20.4, đại diện mỏ vàng Khe Muối (Cty TNHH Phước Minh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đã đến UBND xã Tà Rụt, phối hợp với địa phương trả số tiền 69 triệu 570 nghìn đồng cho 23 người lao động từng làm việc tại mỏ vàng Khe Muối.

Ngoài ra, công ty này đã đến thăm, hỗ trợ cho anh Hồ Cu Đan (người lao động bị đánh nhập viện với nhiều vết thương khi bỏ trốn khỏi mỏ vàng) 500 nghìn đồng. Trao đổi với Lao động, anh Hồ Cu Đan nói rằng, sau khi bị người của mỏ vàng Khe Muối hành hung đến nhập viện, hiện tại anh vẫn còn đau khắp người.

“Đại diện công ty Phước Minh có vào nhà, xin lỗi và đưa cho tôi 500 nghìn đồng. Tôi hỏi vì sao lại đánh tôi, thì họ chối bỏ, nói rằng người đánh tôi bị nghiện, không phải công ty sai đánh”.

Anh Đan cho biết thêm, người đại diện của công ty Phước Minh hứa sau 1 tháng sẽ trở lại thăm hỏi anh.

Những vết thương trên người anh Hồ Cu Đan sau khi bị người của vàng Khe Muối đánh đến nhập viện. Ảnh: Hưng Thơ.

Liên quan đến việc anh Hồ Cu Đan bị đánh đập, ông Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Đak Rông nói rằng, đang xác minh cụ thể lại sự việc, nếu nghiêm trọng thì sẽ chuyển thông tin cho phía cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

Trước đó, như LĐO đã thông tin, gần 40 lao động người thiểu số quê Quảng Trị vào làm việc tại mỏ vàng Khe Muối. Khi vào đây, số lao động quê Quảng Trị bị ngược đãi, đánh đập, không đảm bảo điều kiện làm việc. Vì vậy, 12 người đã bỏ trốn khỏi mỏ vàng, được cơ quan chức năng giải cứu.

Quá trình bỏ trốn, 1 lao động bị bắt lại, đánh đến nhập viện, 1 lao động bị lạc giữa rừng và 8 ngày sau mới trở về đến nhà. Sau đó, những lao động còn lại được Cty Phước Minh đưa về quê, nhưng chỉ đưa cho mỗi người 200.000 đồng.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/vu-11-lao-dong-keu-cuu-tai-mo-vang-quang-nam-nguoi-lao-dong-da-duoc-xin-loi-va-tra-luong-603732.ldo