VTVcab trực tiếp bóng đá phủi có giải thưởng cực khủng

Theo thông tin từ Ban tổ chức Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng lần thứ 6 (HPL-S6) 2018, năm nay, lần đầu tiên những trận cầu kịch tính, những pha bóng cực 'dị' sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTVcab

Đến hẹn lại lên, Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng (HPL) đã trở nên quá quen thuộc, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người hâm mộ bóng đá Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung.

Sang mùa thứ 6, giải sẽ diễn ra từ 6.10 đến 23.12 tới trên sân Học viện An Ninh (C500) (Văn Quán - Hà Đông) với sự tham dự của 12 đội bóng, trong đó có những tên tuổi lớn trong làng bóng đá phủi: Cường Quốc FC, Thành Đồng FC.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc VietFootball (giữa) cho biết HPL-S6 sẽ được VTVcab truyền hình trực tiếp. Ảnh: Hiền Anh

Một điểm đặc biệt mang theo khẩu hiệu song hành cùng HPL suốt những năm qua "Chơi có ý thức - Chơi để tận hưởng" là sự xuất hiện của những đội bóng hàng tuần đã vượt hàng trăm km tới Hà Nội chỉ để đá 1 trận bóng đá rồi... về.

Đó là Du Lịch FC tới từ Lào Cai, FC Moon - Niềm tự hào xứ Thanh, FC Tuấn Sơn tới từ Hà Giang, FC Văn Minh (Nghệ An)...

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc VietFootball cho hay: "Điểm đặc biệt là bên cạnh việc được phát trên On Sports, lần đầu tiên giải sẽ được kênh Bóng đá TV, Thể thao TV của VTVcab truyền hình trực tiếp (tối đa 11 trận, mỗi vòng sẽ chọn 1 trận). Tin vui cho các đội bóng dự giải là nhà vô địch 2018 sẽ nhận được giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay là một voucher xe Hyundai Kona 200 triệu đồng từ nhà tài trợ".

Ông Phạm Ngọc Tuấn trao bảng danh vị cho cựu danh thủ Đặng Phương Nam - đại diện On Sports. Ảnh: Hiền Anh

Theo ông Tuấn, bên cạnh HPL-S6 2018 tổ chức ở Hà Nội, năm nay Ban tổ chức quyết tâm tổ chức thêm HPL ở TP.HCM để mở rộng quy mô trên toàn quốc.

"Tất cả những gì chúng tôi làm vẫn luôn hướng tới mục đích quan trọng nhất là vì cộng đồng, mong muốn giúp những người yêu bóng đá phong trào có một sân chơi quy mô, bài bản, chuyên nghiệp, xây dựng "chân đế" cho bóng đá nước nhà", ông Phạm Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội cho rằng HPL đã có sự phát triển mạnh mẽ và bền vững suốt 6 năm qua. Ảnh: Hiền Anh

Có mặt tại lễ ra mắt Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng (HPL-S6) 2018 sáng nay, ông Phan Anh Tú - Ủy viên Ban chấp hành VFF, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội bày tỏ:

"Mới đây ở V.League 2018, Hà Nội FC đã vô địch sớm 5 vòng đấu với số điểm "kỷ lục". Cùng với đó, HPL ngày càng lớn mạnh cho thấy sự phát triên bền vững của bóng đá Thủ đô. Nói cách khác, chúng ta đã có thể đi vững bằng cả 2 chân.

Chúng tôi cho rằng đến với HPL, không chỉ các cầu thủ được tận hưởng đâu mà cả các VĐV cũng được tận hưởng, thỏa mãn niềm đam mê khi dõi theo những pha bóng đẹp, những kỹ năng độc đáo mà các cầu thủ V.League, tuyển thủ quốc gia cũng phải tới giao lưu, học hỏi".

Tham dự HPL-S6, 12 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội xếp thứ 11 và 12 sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất 2019. Một chi tiết khá thú vị là bên cạnh sự xuất hiện của các cầu thủ chuyên nghiệp, giải năm nay sẽ có HLV chuyên nghiệp. Cụ thể, phía FC Moon đã xác nhận sẽ được HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) dẫn dắt.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vtvcab-truc-tiep-bong-da-phui-co-giai-thuong-cuc-khung-915873.html