VTV sẽ tiếp sóng ASIAD 2018 từ VOV, VN đoạt thêm 1 HCB

Được sự chấp thuận của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa cho biết sẽ được tiếp sóng toàn bộ các môn thi đấu của ASIAD 2018 trên VTV6. Tin mới nhận lúc 11h05, Bùi Trường Giang đã đoạt HCB môn wushu (tán thủ) hạng cân 56kg.

Trưởng Ban Thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Hà Nam cho biết đã thỏa thuận thành công với VOV về việc tiếp sóng ASIAD 2018 với một số nguyên tắc bắt buộc, trong đó, việc tiếp sóng, trích dẫn hình ảnh cần giữ nguyên trạng logo VOV, ghi rõ nguồn, không được chèn vào các chương trình khác hay ngắt quảng, thêm quảng cáo trong quá trình tiếp sóng.

Chiều 21/8, VOV thông báo đã có được bản quyền phát sóng của ASIAD 2018 trên lãnh thổ Việt Nam từ đơn vị nắm bản quyền là KJSM. Như vậy, ngoài các kênh như VTC1, VTV3, VOVTV … thì khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp Á vận hội 2018 thông qua kênh VTV6.

Khán giả sẽ được xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain trên VTV6 (Ảnh: Zing)

Vấn đề bản quyền phát sóng ASIAD 2018 được rất nhiều người hâm mộ Việt Nam quan tâm khi trước đó, VTV thông báo không thỏa thuận được quyền phát sóng với đơn vị nắm giữ bản quyền KJSM vì mức giá quá cao.

Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Bahrain vào lúc 19h30 tối nay (Ảnh: Zing)

Trần Đình Trọng có thể sẽ không thi đấu trận gặp Bahrain do chấn thương (Ảnh TTVH)

Trong 6 lần gặp mặt trước đây, Việt Nam chiến thắng Bahrain đến 5 lần. Gần đây nhất là chiến thắng 1-0 của U19 Việt Nam trước U19 Bahrain tại U19 Châu Á 2016.

U23 Việt Nam đứng đầu bảng D với thành tích toàn thắng, ghi được 6 bàn và không để lọt lưới lần nào. Trong khi đó, U23 Bahrain chỉ đứng thứ 3 bảng E và từng rất chật vật để có chiến thắng 3-2 trước U23 Malaysia trước đó.

Hữu Thắng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/vtv-se-tiep-song-asiad-2018-tu-vov-vn-doat-them-1-hcb-d69642.html