VTV khiến hàng triệu trái tim hâm mộ World Cup 2018 hoang mang, chao đảo

Trước khẳng định của VTV rằng sẽ không mua bản quyền World Cup bằng mọi giá, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này.

Chỉ còn 8 ngày nữa, giải bóng đá được mong đợi nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh, bởi vậy việc VTV vẫn chưa có trong tay bản quyền World Cup 2018 đang là vấn đề được dư luận hết sức chú ý.

Những thông tin như: VTV đã mua được bản quyền World Cup 2018, VTV mua bản quyền World Cup với giá 150 tỉ... đã xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, phía đại diện VTV, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban thư ký biên tập VTV khẳng định VTV vẫn chưa mua được bản quyền World Cup 2018 và sẽ không mua "bằng mọi giá".

Trước ý kiến này, dư luận đã đưa ra nhiều bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến đồng tình việc không mua bằng mọi giá nếu mức giá phía đối tác đưa ra quá cao.

Bình luận trên Lao Động, độc giả Phạm Quyết Thắng cho rằng: "Tôi ủng hộ quan điểm của VTV: không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá!".

Ủng hộ VTV không nên mua bản quyền World Cup bằng mọi giá, bạn đọc Nguyễn Văn Hóa đưa ra ý kiến: "Dân Việt Nam còn nghèo lắm các bạn cứ nói đùa 10 triệu đô là ít, các bạn có nghĩ người dân nông thôn còn nghèo, 90% người nông dân Việt Nam còn thiếu nợ ngân hàng. Những người thích cá độ bóng đá, giàu có mới đòi xem bằng được, còn người nghèo và công nhân lao động thời gian đâu mà xem, lo làm kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ những người giàu và làm chủ doanh nghiệp mới xem được thôi".

Bạn đọc Nguyễn Thật Thanh góp ý: "Theo ý kiến riêng của tôi thì thay vì cố gắng mua bản quyền World Cup, số tiền đó để giúp đỡ những người nghèo. Dù biết là WC 4 năm mới có 1 lần nhưng mọi người cũng biết thời buổi giờ, không xem được trên tivi thì mọi người có thể lên mạng, cần gì phải đợi chờ mua bản quyền".

Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng việc VTV không thể mua bản quyền World Cup 2018 là việc khó chấp nhận, nhất là khi VTV là Đài truyền hình quốc gia và nên phục vụ người xem cả nước.

"Đúng sẽ không thể mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 bằng mọi giá. Nhưng cái lý về giá không thuyết phục người hâm mộ nói riêng, người dân cả nước nói chung. Vẫn biết so sánh là khập khiễng, nhưng chẳng nhẽ VN ta lại không bằng 219 các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới?", độc giả Tâm Đức bình luận.

Bạn đọc Victorli bày tỏ nỗi buồn nếu VTV không thể mua bản quyền World Cup 2018: "World Cup sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. 4 năm mới có một lần, còn đúng 8 ngày nữa đã đến giải mà VTV khiến cho hàng triệu con tim của người hâm mộ Việt Nam hoang mang và chờ đợi, lo âu... Buồn thật."

Cùng với đó, nhiều độc giả cũng đưa ra ý kiến VTV nên hợp tác với các nhà đài trong việc mua bản quyền World Cup năm nay. Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là nước duy nhất trên thế giới chưa có bản quyền World Cup 2018.

Nguyên Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/vtv-khien-hang-trieu-trai-tim-ham-mo-world-cup-2018-hoang-mang-chao-dao-611560.ldo