VTV Bình Điền Long An vô địch bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương 2021

VTV Bình Điền Long An vô địch nội dung nữ giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm thứ ba liên tiếp sau khi đánh bại Hóa chất Đức Giang Hà Nội.

Trận chung kết nội dung nữ giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2021 là cuộc đối đầu được đánh giá cân tài cân sức giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đây là hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Ở vòng 1 giải VĐQG, vòng đấu cơ sở để chọn các đội đấu Cúp Hùng Vương, VTV Bình Điền Long An từng thắng Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-2. Đó là thất bại khiến đội bóng chuyền Hóa chất Đức Giang Hà Nội cảm thấy tiếc nuối sau khi đã dẫn trước đối thủ.

VTV Bình Điền Long An vô địch Cúp Hùng Vương 2021. (Ảnh: Webthethao)

VTV Bình Điền Long An vô địch Cúp Hùng Vương 2021. (Ảnh: Webthethao)

Bước vào trận chung kết, hai đội nhập cuộc với màn rượt đuổi ở đầu set 1. VTV Bình Điền Long An dần bứt lên và nới rộng khoảng cách sau điểm số thứ 10. Đội bóng đến từ miền Tây giành chiến thắng cách biệt với tỉ số 25-17.

Set 2 diễn ra giằng co hơn. VTV Bình Điền Long An ở thế rượt đuổi, sau đó vượt lên để dẫn 21-19. Tuy nhiên, Hóa chất Đức Giang Hà Nội liên tiếp ghi điểm để lật ngược tình thế ở thời điểm quyết định, thắng 25-23 để gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên ở set tiếp theo, Hóa chất Đức Giang Hà Nội lại không duy trì được phong độ này. Họ để đối thủ dẫn trước với cách biệt rất lớn, có lúc lên tới 11 điểm. VTV Bình Điền Long An kết thúc set 3 với chiến thắng 25-16.

Bước vào set 4, VTV Bình Điền Long An vẫn là đội chơi hay hơn. Đội bóng miền Tây luôn ở thế dẫn trước và nới rộng khoảng cách đến 6 điểm. Trận đấu kết thúc khi cầu thủ Hóa chất Đức Giang Hà Nội đánh bóng ra ngoài, giúp VTV Bình Điền Long An ấn định tỉ số 25-19 ở set 4.

Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An đánh bại HCĐG Hà Nội 3-1 (25-17, 23-25, 26-16, 25-19) và giành chức vô địch. Đây là năm thứ ba liên tiếp đội bóng này đăng quang ở Cúp Hùng Vương.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vtv-binh-dien-long-an-vo-dich-bong-chuyen-nu-cup-hung-vuong-2021-ar607728.html