VTV Bình Điền Long An thua ngược U23 Thái Lan

Từng vượt qua U23 Thái Lan ở vòng bảng nhưng VTV Bình Điền Long An không thể tái lập thành tích này ở trận tranh HCĐ Giải Bóng chuyền quốc tế VTV9 - Bình Điền 2019 tối 19-5 tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn thất bại trước đối thủ cực mạnh B.I.P ở bán kết, VTV Bình Điền Long An tiếp tục làm buồn lòng người hâm mộ với tư cách đại diện duy nhất của nước chủ nhà góp mặt trong số 4 đội mạnh nhất giải năm nay.

Trước một U23 Thái Lan bị vắt khá nhiều sức sau thất bại 2-3 dưới tay CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc) ở bán kết, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Vũ không khó để dẫn trước 2 ván đầu tiên với điểm số 25-16 và 26-24. Chiếc HCĐ của giải tưởng chừng đã ở trong tầm tay của VTV Bình Điền Long An khi đội chủ giải tiếp tục chiếm ưu thế ở ván thứ 3 và dẫn điểm khá xa 21-16.

U23 Thái Lan lội ngược dòng ngoạn mục giành HCĐ từ tay VTV Bình Điền Long An

U23 Thái Lan lội ngược dòng ngoạn mục giành HCĐ từ tay VTV Bình Điền Long An

Không ai nghĩ ở thời điểm quan trọng này, U23 Thái Lan vẫn có đủ bản lĩnh vượt lên, gỡ lại 2 ván tiếp theo trước khi thắng luôn ván quyết định với điểm số 15-10. Chắc chắn thành tích hạng ba giải lần này sẽ tiếp thêm tự tin cho các tuyển thủ trẻ xứ sở chùa Vàng trước khi tham dự Giải Vô địch U23 nữ châu Á 2019 vào tháng 8.

Thất bại của VTV Bình Điền Long An ở trận tranh HCĐ không chỉ khiến đội bóng này hụt gần 100 triệu đồng tiền thưởng (HCĐ 7.000 USD còn hạng tư chỉ được nhận 3.000 USD) mà còn là bài học kinh nghiệm đắt giá dành cho dàn cầu thủ trụ cột, đóng góp gần phân nửa số thành viên tuyển U23 Việt Nam trước thềm giải đấu cấp châu lục.

Thông Tin Liên Việt Post Bank giành hạng 5, Hóa chất Đức Giang Hà Nội xếp thứ 6 và Ngân hàng Công Thương giành vị trí thứ 7 tại giải lần này.

B.I.P năm thứ hai liên tiếp thất bại ở chung kết khi thua Tứ Xuyên (Trung Quốc) 23-25, 24-26, 18-25 vào tối qua (19-5), nhận ngôi á quân và 9.000 USD. Tứ Xuyên nhận 15.000 USD.

Tin-ảnh: Đ.Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/vtv-binh-dien-long-an-thua-nguoc-u23-thai-lan-20190519221929699.htm