VTV Bình Điền đặt mục tiêu vào chung kết

Ông Thái Bửu Lâm - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An (ảnh) đã có những chia sẻ với Lao Động về công tác tổ chức cũng như cơ hội của đội chủ nhà VTV Bình Điền tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018.

Sau khi đã xác định được 4 đội bóng vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018, ông có chia sẻ gì về giải đấu lần thứ 12 này?

- Có thể nói trong lần thứ 12 tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền có chất lượng chuyên môn cao. Như chúng ta thấy, chất lượng chuyên môn những năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt là chất lượng các đội khách mời luôn có chuyên môn tốt hơn. Đấy là điều đáng mừng.

Vậy điều mới mẻ nhất ở giải đấu năm nay khiến ông ấn tượng là gì?

- Ở mùa giải năm nay, các đội bóng khác mời đã vượt ra khỏi khu vực Châu Á, chúng ta đã mời được đội BIP (Mỹ) là một trong những đội bóng tầm gỡ, nằm trong top 3 thế giới. Những đại diện của Việt Nam đã có cơ hội được trải nghiệm, cọ xát và nâng cao chất lượng chuyên môn. Cũng vì thế mà khán giả được chứng kiến những pha bóng hay, những tình huống hấp dẫn từ sự mới mẻ mà BIP đã tạo ra.

Đội chủ nhà VTV Bình Điền đã toàn thắng 3 trận để có mặt ở vòng bán kết một cách thuyết phục. Đây có phải là bước tiến mới của đội bóng ở giải năm nay? Điều gì đã làm nên thành công đó?

- Với những thành công gần đây ở các giải trong nước như chức vô địch quốc gia, Cúp Hùng Vương đã khiến các VĐV có được một tinh thần rất hưng phấn. Các VĐV cũng mong muốn được thể hiện hơn ở sân chơi cấp độ quốc tế.

VTV Bình Điền Long An đến với giải đấu năm nay với một đội hình gồm nhiều các cầu thủ trẻ đang ở giai đoạn “chín” của sự nghiệp. Ở những mùa giải trước đây, VTV Bình Điền Long An thường phải cạnh tranh với những đối thủ như: Thông tin LienVietPostBank và Ngân hàng Công Thương ở những trận đấu quyết định. Một mình Ngọc Hoa không thể giữ vai trò là nguời đóng vai trò chủ lực để đưa đội bóng tiệm cận các danh hiệu. Từ mùa giải 2017, Ngọc Hoa đã có những sự chia lửa. Ở mùa giải 2018, VTV Bình Điền Long An tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng tại giải VĐQG và Cúp Hùng Vương.

Mục tiêu ban đầu của Bình Điền ở giải năm nay là nằm trong top 4. Tuy nhiên, sau khi đã có mặt ở bán kết một cách xuất sắc, ban huấn luyện cũng quyết tâm giành thắng lợi trước BIP để có mặt ở trận chung kết. Tôi hy vọng các VĐV sẽ tiếp tục duy trì được sự tập trung và quyết tâm cao nhất.

Ông có mong muốn và thông điệp gì đến người hâm mộ sau 12 lần tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền?

- Đây là giải đấu thường niên. Không chỉ tôi mà toàn bộ lãnh đạo công ty đều mong muốn tiếp tục duy trì và giữ được đẳng cấp giải đấu. Đây sẽ luôn là sân chơi đỉnh cao cho các đội bóng Việt Nam và quốc tế có cơ hội thể hiện và học hỏi lẫn nhau.

- Xin cảm ơn ông!

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/vtv-binh-dien-dat-muc-tieu-vao-chung-ket-607952.ldo