VRDF: Tăng tốc để hiện thực hóa chiến lược phát triển

Động lực tăng trưởng của Việt Nam chính là cải cách thể chế kết hợp với nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua các chính sách, giải pháp phù hợp.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF), diễn ra ngày 5/12 tại Hà Nội.

* Hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, thành quả quan trọng nhất của 30 năm đổi mới là đã làm thay đổi hẳn diện mạo kinh tế Việt Nam, đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh. Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay, tầm vóc, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế từng bước cải thiện, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Theo đó, đến hết năm 2017, quy mô dân số đạt khoảng 94 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 224 tỷ USD, xếp thứ 45. Nếu tính theo giá trị sức mua tương đương (PPP) thì quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2017 đạt 647 tỷ USD, xếp thứ 33 trên thế giới. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.300 USD, xếp thứ 134.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,81% và dự kiến năm 2018 có thể đạt cao hơn. Chỉ số phát triển con người đứng thứ 116/189 quốc gia; hệ số bất bình đẳng về phân phối thu nhập ở mức tích cực, 0,43 điểm.

Đặc biệt, các chỉ số về năng lực cạnh tranh quốc gia và môi trường kinh doanh đạt nhiều tiến bộ đáng khích lệ. Năm 2017, năng lực cạnh tranh xếp hạng 55/137, tăng 5 bậc. Môi trường kinh doanh xếp hạng 68/190, tăng 14 bậc; đổi mới sáng tạo xếp hạng 47/127, tăng 12 bậc.

Đạt được kết quả tích cực nêu trên là nhờ sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, nhất là các đối tác phát triển. Nền kinh tế Việt Nam những năm tới hứa hẹn cả những thách thức và cơ hội đan xen.

* Tận dụng triệt để mọi cơ hội

Nhận định nền kinh tế Việt Nam có triển vọng tăng trưởng trung bình 6,85% trong các năm 2018-2020, song Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Chính phủ vẫn luôn ý thức các thách thức, khó khăn. Do đó, vấn đề là làm thế nào tận dụng triệt để được mọi cơ hội, làm rõ các động lực tăng trưởng mới với tầm nhìn, tư duy đổi mới, cải cách.

"Câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là làm thế nào để tận dụng cơ hội từ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vượt qua được các khó khăn, thách thức. Đồng thời, làm rõ các động lực tăng trưởng mới với tầm nhìn phát triển trong kỷ nguyên mới gắn liền với tư duy đổi mới, cải cách để tìm ra phương án tốt nhất cho bài toán tăng trưởng và phát triển của Việt Nam.

Từ đó, hướng tới tăng trưởng bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở tận dụng thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại, đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại, có nền kinh tế thị trường tiên tiến. ", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Đặc biệt, trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ trưởng Dũng cho rằng, nếu không thực hiện cải cách và phát triển, sẽ ngay lập tức bị tụt hậu so với thời đại.

Hiện, Việt Nam vẫn đang ở thời điểm "vàng", gắn với cơ hội về tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động, cơ hội về hội nhập quốc tế... nhưng giai đoạn tới cần giải quyết mối quan hệ giữa cải cách và phát triển, trong cả nhận thức và hành động; dự báo và ứng phó được với những tác động bất lợi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo, tận dụng mọi nguồn lực tư nhân...

Động lực tăng trưởng của Việt Nam, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, chính là cải cách thể kết hợp với tập trung nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua các chính sách, giải pháp phù hợp, hữu hiệu, nhất là thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Cùng với đó, Tư lệnh ngành kế hoạch và đầu tư cho rằng, cần gắn với phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Cùng đó, phát triển nguồn nhân lực và coi đó là yếu tố quyết định sự thành công và hiệu quả của tất cả những động lực khác.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho hay, mô hình phát triển quốc gia sẽ thay đổi theo hướng mới. Theo đó, tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt như than đá, dầu khí… nên cần chuyển sang mô hình phát triển mới dựa vào khoa học công nghệ. Do vậy, nhân tố quyết định là chất lượng nguồn nhân lực; trong đó, phải đổi mới cơ bản, toàn diện nền giáo dục.

Trưởng đại diện Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra bày tỏ, Việt Nam cần mô hình tăng trưởng mới để khai phá tiềm năng, hướng tới tăng trưởng xanh dựa trên nguồn vốn, việc làm xanh và phát triển khu vực tư nhân năng động, từ đó tăng năng suất.

Mô hình này phải gắn liền với cam kết cải cách dịch vụ công, chi tiêu công cùng với cam kết đẩy lùi tham nhũng… tăng cường khả năng cạnh tranh để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

"Tăng cường hòa nhập xã hội, giải quyết chênh lệch để đạt tăng trưởng ngày càng tăng và an sinh xã hội. Làm sao đảm bảo dịch vụ xã hội ngày một tốt hơn, không để ai bỏ lại phía sau", ông Kamal nói.

*Tăng tốc để hiện thực hóa chiến lược phát triển

Đề cập đến những thách thức trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn và chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ tăng tốc trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo kênh tương tác trực tiếp giữa người dân và chính quyền, xây dựng một cơ chế mà các chủ thể trong xã hội có thể tham gia một cách hiệu quả, trực tiếp hơn vào quá trình lập chính sách.

Bên cạnh đó, tập trung chuvển đổi số Chính phủ; trong đó, ưu tiên xây dựng khung pháp lý về số hóa và cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng đó, đổi mới cơ chế tuyển dụng, đánh giá cán bộ để lựa chọn được người tài phục vụ trong hệ thống hành chính.

Về chất lượng nguồn nhân lực, Thủ tướng cũng nêu rõ, Chính phủ xác định nhân lực là chìa khóa vàng cho sự thành công trong tương lai và đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để xây dựng được nguồn lực con người chất lượng phục vụ tăng trưởng bền vững.

Các đại biểu, chuyên gia kinh tế trong nước tham dự Diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thúy Hiền/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/vrdf-tang-toc-de-hien-thuc-hoa-chien-luoc-phat-trien/104646.html