VPF tính chuyển bảo hiểm, CLB TP.HCM hỗ trợ tài chính cho Hùng Dũng

Đến thăm Hùng Dũng, lãnh đạo VPF cùng đại diện đơn vị bảo hiểm nắm bắt tình hình để chi trả cho Hùng Dũng. Ở một diễn biến khác, CLB TP.HCM đã quyết định hỗ trợ tài chính cho tiền vệ của Hà Nội.

Lãnh đạo VPF cùng đại diện đơn vị bảo hiểm nắm bắt tình hình để chi trả cho Hùng Dũng.

Lãnh đạo VPF cùng đại diện đơn vị bảo hiểm nắm bắt tình hình để chi trả cho Hùng Dũng.

Sáng 24/3, Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú cùng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bưu điện Phú Mỹ Hưng Phạm Huy Khiêm đã đến bệnh viện để thăm Hùng Dũng. Lãnh đạo của VPF đã hỏi thăm, động viên tiền vệ của Hà Nội vượt qua giai đoạn khó khăn này để sớm trở lại với sân cỏ.

Đại diện của đơn vị bảo hiểm cũng đã nắm bắt tình hình chấn thương của Hùng Dũng để có những tính toán nhằm chi trả bảo hiểm như hợp đồng đã ký với VPF. Được biết, mức bảo hiểm cao nhất cho một trường hợp chấn thương ở V.League là 300 triệu đồng. Trong những mùa giải vừa qua, nhiều cầu thủ đã được bảo hiểm chi trả, qua đó, giảm đi đáng kể gánh nặng tài chính.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo CLB TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Thắng – Chủ tịch CLB, HLV trưởng Mano Polking cũng đã đến thăm, chia sẻ với Hùng Dũng về pha vào bóng của Hoàng Thịnh dẫn đến chấn thương gãy chân, phải trải qua phẫu thuật. Phía đội bóng TP.HCM cũng đã trao tặng 100 triệu đồng tiền hỗ trợ cho tiền vệ của Hà Nội.

Như đã thông tin, pha vào bóng trong trận đấu trên sân Thống Nhất vào tối 23/3 của Hoàng Thịnh đã khiến Hùng Dũng gãy chân, phải trải qua ca mổ. Đến thời điểm này, cuộc phẩu thuật đã thành công. Phía Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam cũng đã đưa ra án kỷ luật cấm thi đến đến hết ngày 31/12 và nộp phạt 40 triệu đồng đối với Hoàng Thịnh.

Theo Hồng Quảng/Bongdpalus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/vpf-tinh-chuyen-bao-hiem-clb-tp-hcm-ho-tro-tai-chinh-cho-hung-dung/20210324090334587