VPF cân nhắc hai phương án V.League 2020 trở lại vào tháng 9 hoặc dừng hẳn

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa có cuộc họp nhằm đưa ra kế hoạch để V.League 2020 và các giải đấu chuyên nghiệp trở lại khi đang phải tạm hoãn một tháng vừa qua vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ảnh minh họa.

Ở cuộc họp này, VPF đã đưa ra các phương án để V.League và các giải đấu chuyên nghiệp khác trở lại trong tháng 9, và lấy ý kiến các câu lạc bộ. Cụ thể, có 4 phương án được VPF đưa ra như sau:

Phương án 1, lạc quan nhất là trái bóng có thể tái khởi lăn vào tuần đầu tháng 9. Nếu theo phương án này, mùa giải sẽ kết thúc đúng kế hoạch dự trù vào ngày 31-10.

Phương án 2 sẽ có 2 mốc về đích. Đó là toàn bộ phần còn lại của Giải hạng Nhất và giai đoạn 2 tranh suất trụ hạng của nhóm 6 đội xếp cuối giai đoạn 1 V.League sẽ cùng hoàn tất vào ngày 31-10. Tuy nhiên, giai đoạn 2 tranh chức vô địch và các danh hiệu của nhóm tốp 8 giai đoạn 1 V.League sẽ kéo dài sang tháng 11 (vì có nhiều hơn 2 vòng đấu).

Phương án 3, nếu giải chỉ có thể trở lại vào giữa hoặc cuối tháng 9 thì chỉ thi đấu 2 lượt còn lại của V.League và Giải hạng Nhất cũng như 4 trận vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Sau đó, sân cỏ quốc nội sẽ tạm dừng đến ngày 24-11 để đội tuyển Việt Nam hoàn thành 3 trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và 2 câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh thi đấu AFC Cup. Giai đoạn 2 của mùa giải sẽ khởi tranh vào cuối tháng 11 và kéo dài đến tháng 12.

Phương án này là rộng rãi thời gian nhất nhờ AFF Cup đã chuyển sang tháng 4-2021, nhưng với việc kéo dài mùa giải thêm 2 tháng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), VPF cần có giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ cho các câu lạc bộ về tài chính, nhân sự (việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ, chuyển nhượng mùa giải mới 2021...).

Trường hợp xấu nhất là nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục phức tạp, quỹ thời gian còn lại không đủ cho mùa giải về đích trọn vẹn, sẽ chỉ thi đấu tập trung cho 2 vòng còn lại của giai đoạn 1 V.League, Giải hạng Nhất vào thời điểm thích hợp rồi dừng luôn. Khi đó sẽ không có đội vô địch và cũng không có đội xuống hạng nhưng kết quả giai đoạn 1 V.League sẽ là cơ sở để chọn đội dự AFC Champions League và AFC Cup 2021. Tất nhiên, đây là phương án để ngỏ dự phòng.

Ngoài lấy ý kiến, VPF mong muốn các câu lạc bộ hiến kế, đề xuất thêm để có thể chọn được phương án khả thi nhất. Sau khi tổng hợp những phản hồi từ 14 câu lạc bộ V.League và 12 câu lạc bộ hạng Nhất, một hội nghị trực tuyến sẽ được tổ chức để chốt lại.

Sau khi V.League 2020 tạm hoãn, nhiều câu lạc bộ như Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... đều đã cho cầu thủ tạm nghỉ, tập luyện tại nhà. Từ hôm qua (10-8), các đội mới bắt đầu tập trung tập luyện trở lại.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/975518/vpf-can-nhac-hai-phuong-an-vleague-2020-tro-lai-vao-thang-9-hoac-dung-han