VOV1 khởi công xây dựng điểm trường mầm non tại Tuyên Quang

Điểm trường mầm non thôn Cả, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang gồm 2 phòng học chất lượng cho khoảng 40 học sinh.

Nhân ngày quốc tế Thiếu nhi (1/6) và hướng tới Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, sáng 2/6, Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific và Ngân hàng TMCP Công Thương Vietinbank Chi nhánh Hà Nội, kiến trúc sư Phạm Đình Quý và tỉnh Tuyên Quang đã khởi công xây dựng điểm trường mầm non thôn Cả, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đến dự lễ khởi công có ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV và ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Lễ khởi công điểm trường mầm non tại Tuyên Quang.

Lễ khởi công điểm trường mầm non tại Tuyên Quang.

Dự án xây dựng điểm trường mầm non thôn Cả, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang gồm 2 phòng học chất lượng cho khoảng 40 học sinh, khu nhà ăn và vệ sinh khép kín, một sân chơi an toàn cho trẻ em.

Ông Lương Công Trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, điểm trường mới sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trẻ em vùng cao đi học.

“Hiện nay, các cháu đang học ở lớp tạm. Địa phương hiện nay, tỉ lệ hộ nghèo còn tương đối cao. Địa hình cách trở, đồi núi, nên việc đưa trẻ đến trường rất khó khăn. Trong năm học mới này, các cháu được học ở lớp mới. Điều này đặc biệt khuyến khích các cháu đến trường. Tuyên Quang đang thực hiện nghị quyết 73 của tỉnh, đưa trẻ mầm non đến trường. Địa bàn Công Đa được giao huy động trẻ trên 38%. Đây cũng là điều kiện thuận lợi nhất để đưa các cháu đến trường”, ông Trình nói.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại lễ khởi công.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường, điểm trường mới cũng là một món quà tri ân có ý nghĩa của Ban Thời sự nói riêng, Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung dành cho người dân tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh ý nghĩa của dự án này: “Trong lịch sử 74 năm hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam, bản Đung, xã Công Đa, huyện Yên Sơn có vai trò quan trọng. Từ 1949-1953, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển về đây. Bản Đung là địa điểm Đài ở và làm việc lâu nhất. Chính sự đùm bọc, chở che của đồng bào dân tộc Tuyên Quang đã góp phần giúp các cán bộ, phóng viên, kĩ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong một giai đoạn hào hùng của lịch sử dân tộc”.

Đại diện các đơn vị tài trợ chụp ảnh với các cô và trò của trường Mầm non Công Đa.

Dự án điểm trường mầm non thôn Cả, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có tổng vốn đầu tư gần 700 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thiện và khánh thành vào đầu tháng 9/2019 đúng dịp khai giảng năm học mới và kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (07/09/1945-07/09/2019)./.

Thiều Dương/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vov1-khoi-cong-xay-dung-diem-truong-mam-non-tai-tuyen-quang-916450.vov