VOV và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền

Hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa VOV và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã từng bước phát huy hiệu quả, phản ánh khá toàn diện trên các mặt công tác.

Chiều nay (19/7), tại thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 5 giai đoạn 2017- 2019.

 Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc VOV đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hơn nữa mối quan hệ hợp tác tuyên truyền, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, thực hiện các chương trình tiếng dân tộc.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc VOV đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hơn nữa mối quan hệ hợp tác tuyên truyền, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, thực hiện các chương trình tiếng dân tộc.

Hai năm qua, hoạt động phối hợp tuyên truyền đã từng bước phát huy hiệu quả, phản ánh khá toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, các đơn vị của Quân khu 5 tạo điều kiện cho hàng trăm lượt phóng viên, cộng tác viên VOV đến các đơn vị trong Quân khu và tuyến biên giới, biển, đảo thu thập thông tin, tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Nhiều tin, bài, chuyên mục đã phản ánh kịp thời các hoạt động giúp nhân dân phòng chống khô hạn, mưa lũ, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn Quân khu và ở 2 nước bạn Lào và Campuchia…

Bên cạnh đó, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên còn thực hiện nhiều bài viết chuyên sâu, có tính phát hiện về các vấn đề được dư luận quan tâm như ngư dân vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; giúp nước bạn Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện.

Nhiều phóng viên, cộng tác viên đã có mặt tại vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền về những kinh nghiệm hay, những gương điển hình tiên tiến, những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Quân khu.

Hội nghị Chương trình phối hợp.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, hiện nay, VOV là cơ quan báo chí có đầy đủ 4 loại hình báo chí gồm: 8 kênh phát thanh quốc gia, 18 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử là VOV.VN và VTC News, báo in Tiếng nói Việt Nam.

Ông Vũ Hải đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hơn nữa mối quan hệ hợp tác tuyên truyền, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, thực hiện các chương trình tiếng dân tộc.

“Đồng bào dân tộc nghe phát thanh nhiều. Ngoài phát thanh ra chúng tôi còn có trang web về 12 thứ tiếng dân tộc. Sắp tới thêm tiếng Tày nữa là 13 thứ tiếng dân tộc. Riêng khu vực miền Trung và Tây nguyên là 7 thứ tiếng. Làm sao phản ánh để đồng bào dân tộc hiểu được các hoạt động chung, trong đó có hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 5”, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa VOV với Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các Quân khu, Quân binh chủng của quân đội là hoạt động hết sức thiết thực, hiệu quả.

Tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, từ năm 2005, mối quan hệ phối hợp giữa VOV với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã được 2 bên ký kết và duy trì đều đặn, đáp ứng được mục tiêu trọng yếu là bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị.

Trung tướng Trần Quang Phương đề nghị năm 2020, hai bên tập trung tuyền truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ trong quân đội, thông qua đó để thấy bản lĩnh của bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới. Tuyên truyền về đối ngoại quân sự quốc phòng.

"Chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức mình để làm sao cho hình ảnh Việt Nam, của Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn luôn là niềm tin của người dân” - Trung tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Dịp này, Lãnh đạo VOV tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh” của Tổng Giám đốc VOV cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; và Quân khu 5 khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác phối hợp tuyên truyền./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vov-va-bo-tu-lenh-quan-khu-5-so-ket-chuong-trinh-phoi-hop-tuyen-truyen-934174.vov