VOV trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ II-2018

VOV trao 4 giải A, 8 giải B và 9 giải C ở các thể loại: Phát thanh; Truyền hình; Báo in - Báo điện tử; công trình nghiên cứu; giải thưởng cho PTV, MC.

Đây là giải thưởng hàng năm được trao vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đài TNVN (7/9/1945) nhằm vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học; góp phần khuyến khích, khen thưởng sự sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, hiệu quả truyền thông của Đài TNVN.

Năm nay, Đài TNVN đã trao 4 giải A, 8 giải B và 9 giải C ở các thể loại: Phát thanh; Truyền hình; Báo in - báo điện tử; công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo; giải thưởng cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; lĩnh vực sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, nghiên cứu. (Ảnh: Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao Giải A thể loại phát thanh cho tác giả Trần Bá Duy, Ban Văn hóa Xã hội VOV2 - Chương trình Mỗi tuần một nhân vật: Cúc "khùng" và hành trình xoa dịu nỗi đau những sinh linh lỡ duyên với cuộc đời).

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao Giải B cho Chương trình phát thanh trực tiếp Lunch Show 24/7, Nhóm tác giả: Vũ Nhật Quỳnh, Đặng Mai Phương, Nguyễn Thanh Hà, Lê Phương Khanh, Phạm Ngọc Diệp của Ban Đối ngoại (VOV5).

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao Giải B cho Loạt tác phẩm: "Từ Thượng đỉnh Liên Triều đến Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Những bước ngoặt lịch sử thay đổi cục diện địa chính trị quốc tế" của Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyết Tuyết Mai và nhóm phóng viên Ban Thời sự (VOV1), Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao Giải B cho Loạt tác phẩm: "Từ Thượng đỉnh Liên Triều đến Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Những bước ngoặt lịch sử thay đổi cục diện địa chính trị quốc tế" của Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyết Tuyết Mai và nhóm phóng viên Ban Thời sự (VOV1), Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao Giải B cho nhóm tác giả Đàm Thị Hoa, Lại Thị Hoa (Ban Thời sự) với loạt tác phẩm: "Chống tham nhũng: Không có vùng cấm - Sưởi ấm niềm tin".

Chương trình Phát thanh tổng hợp "Khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số - Đánh thức tiềm năng vùng khó" của nhóm tác giả Ban Dân tộc (VOV4) đoạt giải C.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao Giải C cho Loạt bài "Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL: Nỗ lực chuyển "nguy" thành "cơ" của tác giả Trương Thanh Tùng - Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL.

Chương trình phát thanh trực tiếp "Những ấn tượng vượt thời gian" của nhóm tác giả Hồng Lĩnh, Thế Duy, Văn Hoan, Khánh Ngọc, Hoàng Gia Khánh, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đoạt Giải C.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao Giải C cho Loạt bài "Thủy lợi K rông Pách Thượng-Đập đắp trên mây, lòng dân rạn nứt" của nhóm tác giả Lê Xuân Lãm, Nguyễn Tuấn Long, Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải trao Giải A thể loại truyền hình cho nhóm tác giả Trung Kiên, Nguyễn Hưng - Kênh Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng (VTC14), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải trao giải B thể loại truyền hình cho tác phẩm "Vẻ đẹp Sa Pa" - nhóm tác giả Mai Trung Kiên, Quốc Lâm, Thái Ninh, Rinh Rùa, Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV).

Chương trình Chuyện của làng: Nông dân điêu đứng vì nhà tạm, nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thị Bích Lưu, Nguyễn Thị Hương, Đinh Văn Hạnh, Quách Ngọc Trường, Lưu Thế Quỳnh, Vũ Thị Huyền Trang, Kênh Nông nghiệp-Nông thôn-Nông dân (VTC16), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đoạt Giải C.

Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng trao giải C thể loại Báo in - Báo điện tử: Loạt bài "Tiếng kêu cứu dưới chân núi Eo Mẻo" - Tác giả Lê Hải, Báo Tiếng nói Việt Nam.

Tác giả Bùi Hương Giang (Báo Điện tử VOV) với loạt bài "Chống diễn biến hòa bình từ vụ gây rối ở Bình Thuận" đoạt giải B.

Ở thể loại dành cho công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Xuân Huy trao Giải C cho Đề tài "Giải pháp lưu trữ trực tuyến ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong quản lý và tác nghiệp tại Đài TNVN" - nhóm tác giả: Cao Hòa Bình, Đàm Thị Phương Hoa, Trịnh Văn Tươi, Hoàng Thị Hiểu, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ truyền thông (R&D).

Đề tài "Ứng dụng kỹ thuật áo hóa dành cho hệ thống máy chủ và lưu trữ đối với mạng sản xuất và truyền âm của hệ thống đối nội của Đài TNVN trên diện rộng" của nhóm tác giả: Lê Đức Thọ, Đỗ Hồng An, Nguyễn Văn Hoan, Đinh Việt Anh, Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình đoạt giải B.

Phát thanh viên Hùng Sơn, Phòng Phát thanh viên, Ban Thư ký biên tập đoạt Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ II-2018.

Nhạc sĩ Trọng Đài, Trưởng Ban Âm nhạc (VOV3) nhận Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ II-2018 trong lĩnh vực sáng tác.

NSƯT Mai Hoa, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam nhận Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ II-2018 trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn.

Đề tài Khoa học: "Từ điển Jarai - Việt chuyên dùng trong chương trình phát thanh VOV" của tác giả Kpă Simon, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên đoạt Giải thưởng của Chủ tịch Hội đồng chấm giải.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải trao Bằng khen của Tổng Giám đốc cho Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt tuyên truyền về ASIAD 2018.

Thanh Bình-Thy Hạt/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-vov-trao-giai-thuong-tieng-noi-viet-nam-lan-thu-ii2018-809781.vov