VOV kỷ niệm 75 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa kỷ niệm 75 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Theo đó, chiều 6/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cũng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đài TNVN.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đài TNVN.

Gửi lời chúc mừng Đài TNVN nhận 75 năm Ngày thành lập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đài TNVN đã khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận quan trọng của đất nước. Chính tiếng nói Việt Nam đã tạo lên sức mạnh đại đoàn kết để chúng ta giành chiến thắng qua các cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, trưởng thành, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang ra sức phấn đấu, năng động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng VOV thực sự là cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện. Nâng cao hơn nữa tính cách mạng, tính định hướng, tính chiến đấu, tính văn hóa, tính hiện đại; nâng cao hơn nữa khả năng lan tỏa và chi phối thông tin, cả trong và ngoài nước; giữ vững vị thế là cơ quan báo chí chủ lực, quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước, là nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè thế giới, là diễn đàn tin yêu của nhân dân, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Trong ngày lễ trọng đại này, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ và nhân viên của Đài qua các thời kỳ vui mừng, xúc động được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến chia vui và trao các phần thưởng cao quý cho Đài, cho Nhà hát của Đài, hai đơn vị trực thuộc và phát biểu chỉ đạo, định hướng cho những bước đi của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời kỳ mới. Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên của Đài trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu sự chỉ đạo và định hướng quan trọng của Thủ tướng. Đài sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện huấn thị của Thủ tướng với Đài trong thời gian tới”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao các phần thưởng cao cho Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải - Báo Nhân dân)

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đài Tiếng nói Việt Nam; trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Ban Thời sự (VOV 1); trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Đối ngoại (VOV 5).

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vov-ky-niem-75-nam-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-d161173.html