VOV đẩy mạnh hợp tác với Đài Phát thanh Quốc gia Lào

Đài TNVN sẽ làm hết khả năng để giúp đào tạo cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên và quản lý cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào trong thời gian tới.

Sáng 20/11, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đoàn đại biểu Đài Phát thanh Quốc gia Lào. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18-21/11 của Đoàn đại biểu VOV do ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV dẫn đầu.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tiếp Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ.

Cùng dự cuộc Hội đàm có ông Bosengkhame Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng các đơn vị liên quan.

Tại cuộc Hội đàm, Bộ trưởng Bosengkhame Vongdara bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn, chuyến thăm diễn ra trong không khí hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày Ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.

Bộ trưởng Bosengkhame Vongdara tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ.

Hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của các cơ quan truyền thông Việt Nam và Lào nói chung, giữa hai Đài phát thanh hai nước nói riêng và mong rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào.

Tổng Giám đốcVOV Nguyễn Thế Kỷ tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bosengkhame Vongdara.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào Phosy Keomanivonge cùng đoàn đại biểu hai bên đã cùng nhau điểm lại kết quả hợp tác trong giai đoạn vừa qua theo tinh thần Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2018.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tại buổi hội đàm.

Theo đó, hai bên đã thực hiện tốt các điều khoản trong thỏa thuận hợp tác song phương. Các chuyến thăm của lãnh đạo hai Đài đã thắt chặt mối quan hệ đặc biệt giữa hai bên.

Các đợt phản ánh của phóng viên nhân các sự kiện đặc biệt của hai nước đã được phát rộng rãi trên làn sóng Quốc gia và trên các trang mạng, thực sự góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Các chương trình trao đổi tin bài, hỗ trợ kỹ thuật đều phát huy hiệu quả tốt.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và Giám đốc Đài PTQG Lào tham quan khu lưu niệm các máy móc thiết bị phục vụ ngành phát thanh.

Đài chuyển tiếp phát sóng phát thanh - Phát hình khu vực Luangprabang - Bắc Lào do VOV hỗ trợ nhằm phủ sóng phát thanh truyền hình khu vực Bắc Lào đang vận hành tốt và các Dự án xây dựng Đài chuyển tiếp phát sóng phát thanh – Phát hình tại tỉnh Savanakhet, Saysombun (Trung Lào) cũng đang trong giai đoạn hoàn thành để có thể đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: VOV sẽ làm hết khả năng để giúp đào tạo cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên và quản lý cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào trong thời gian tới.

Đoàn cán bộ VOV chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhân dịp thăm Đại sứ quán.

Những phần đề xuất hỗ trợ sửa chữa và thay mới thiết bị máy móc kỹ thuật, đổi mới công nghệ từ analog sang digital và xây dựng một kênh truyền hình của Đài cũng sẽ được báo cáo bằng văn bản, trình lên Lãnh đạo hai nước và các cơ quan liên quan xem xét phê duyệt đưa vào danh mục các dự án hợp tác liên Chính phủ.

Cũng trong buổi sáng hôm nay, Đoàn đại biểu Đài TNVN đã tới thăm Đài Phát thanh Quốc gia Lào. Buổi chiều, Đoàn đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.

Mỹ Bình-Cảnh Thành/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/vov-day-manh-hop-tac-voi-dai-phat-thanh-quoc-gia-lao-698002.vov