VOV đã tốn bao nhiêu tiền để mua bản quyền ASIAD 18?

Theo tiết lộ từ Tổng Giám đốc VOV, nhà đài này đã mua được bản quyền ASIAD 18 với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với mức báo chí đồn đoán gần đây.

Trao đổi với báo Người lao động, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), cho biết mức giá mà VOV bỏ ra để có được bản quyền của Đại hội thể thao lớn nhất châu Á là dưới 1,5 triệu USD.

Tuy nhiên, để có được bản quyền ASIAD 18, VOV vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai doanh nghiệp lớn là Vingroup và Viettel.

Chia sẻ với báo Người lao động, ông Nguyễn Kim Trung, Giám đốc VTC (đơn vị thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV), người trực tiếp tham gia đàm phán mua bản quyền ASIAD 2018 cho biết chính Vingroup là đơn vị đã dẫn dắt để giúp VOV có thể ký được hợp đồng mua bản quyền.

Không tiết lộ mức giá cụ thể để có được bản quyền ASIAD 2018, nhưng theo ông Nguyễn Kim Trung, mức giá mà VOV mua được thấp hơn nhiều so với mức giá 3-4 triệu USD mà truyền thông thông tin trước đó.

Người hâm mộ Việt Nam đã được xem trực tiếp ASIAD 18 một cách hợp pháp.

Hiện tại, nhu cầu của khán giả xem trực tiếp ASIAD 18 là rất lớn khi ĐT Olympic Việt Nam đã vào vòng knock-out môn bóng đá nam, ĐT nữ Việt Nam vào tứ kết, còn các vận động viên chủ lực của thể thao Việt Nam như Nguyễn Thị Ánh Viên cũng sắp "xung trận".

Trước đó, dù rất cố gắng trong công tác đàm phán nhưng Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã không thể mua được bản quyền ASIAD 18 do mức giá mà phía đối tác Hàn Quốc đưa ra là quá cao.

Với việc VOV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 18 trên toàn lãnh thổ Việt Nam, người hâm mộ đã có thể xem trực tiếp tất cả các môn thể thao của đoàn thể thao Việt Nam trên kênh truyền hình VTC, VOV và các kênh truyền thông của Viettel như ViettelTV, Mocha, Keeng, hay MobiTV.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vov-da-ton-bao-nhieu-tien-de-mua-ban-quyen-asiad-18-906135.html