Vớt thuyền thúng trên biển, một ngư dân đuối nước tử vong

Sáng 18/3, Thiếu tá Đỗ Quang Vinh, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại, (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, một ngư dân nhảy xuống biển vớt thuyền thúng, không may bị đuối nước tử vong.

Một tàu cá gặp nạn trên biển. (Ảnh minh họa).

Một tàu cá gặp nạn trên biển. (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 17/3, tàu cá QNa 94457 TS, công suất 200CV, hành nghề lưới vây, do ngư dân Đặng Văn Hoa (48 tuổi, trú thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu và cùng 9 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt hải sản tại tọa độ 15 độ 32 bắc- 108 độ 31 động cách vùng biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam 4 hải lý về hướng nam thì bất ngờ có một chiếc thùng thuyền trên tàu rơi xuống biển.

Ngay sau đó, ngư dân Trần B. (48 tuổi, trú thôn Tân An) trên tàu cá đã nhảy xuống biển vớt thuyền thúng thì bị kiệt sức dẫn đến đuối nước.

Khi phát hiện sự việc, các ngư dân trên tàu QNa 94457 TS cứu vớt được thuyền viên B. đưa lên tàu chạy vào đất liền cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân B. tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã khẩn trương có mặt tại hiện trường lấy thông tin, lời khai các thuyền viên trên tàu QNa 94457 TS.

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/vot-thuyen-thung-tren-bien-mot-ngu-dan-duoi-nuoc-tu-vong-tintuc461803