Vớt rác, nữ nhân viên thủy lợi bị dòng nước cuốn mất tích

Khi vớt rác, nữ nhân viên ngành thủy lợi tại Bình Định chẳng may vấp té rơi xuống đập và bị dòng nước cuốn trôi.

Tối nay (2.11), ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích chị Nguyễn Thị Thanh Tâm bị nước cuốn trôi.

“Chiều nay, khi nước lũ rút, rác và bèo tấp vào đập Thạnh Hòa, Xí nghiệp thủy lợi 4 (trực thuộc công ty) nên cán bộ nhân viên đã đến để khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, trong lúc làm việc, nữ nhân viên của xí nghiệp là chị Nguyễn Thị Thu Tâm chẳng may rơi xuống đập và bị nước cuốn trôi”, ông Phú cho hay.

Đang vớt rác, nữ nhân viên thủy lợi bị dòng nước cuốn mất tích. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Thanh Thiên - Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi 4 cho biết, lực lượng tìm kiếm phải giăng lưới ngay ngã 3 sông giáp ranh với 2 xã Phước Hiệp và Phước Hòa (huyện Tuy Phước) để “đón” người bị nạn.

Đến 20h tối cùng ngày, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Tại một diễn biến khác, hàng trăm học sinh của Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng và Trường THPT Số 3 Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) được nghỉ học vì mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường.

Ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã có công văn gởi các trưởng phòng GĐ-ĐT địa phương, hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc về việc phòng, chống bão lũ. Trong đó, yêu cầu khi đang giảng dạy mà lũ lụt đến bất ngờ thì hiệu trưởng phải khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương cử người trực đưa học sinh qua các đoạn đường nguy hiểm hoặc tạm giữ học sinh tại trường, thông báo cho gia đình đến đón.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/vot-rac-nu-nhan-vien-thuy-loi-bi-dong-nuoc-cuon-mat-tich-818934.html