Voọc vàng quý hiếm làm mặt ngầu, lắm trò thu hút người

Những con voọc lông vàng Tứ Xuyên này không hề sợ hãi con người hay máy ảnh. Thay vào đó, chúng tiếp cận gần, làm mặt ngầu, tỏ ra đáng yếu, hét vào máy ảnh một cách đầy thần thái.

Nhiếp ảnh gia Mogens Trolle, người Đan Mạch, 50 tuổi, mới đây đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng và rất thú vị về những con voọc lông vàng Tứ Xuyên ở vùng núi Tần Lĩnh, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Theo nhiếp ảnh gia Mogens Trolle, khi khám phá thiên nhiên hoang dã vùng núi hiểm trở, anh bất ngờ bắt gặp một nhóm voọc lông vàng Tứ Xuyên đang nhảy nhót, vui đùa với nhau rất vui vẻ. Biểu hiện trên khuôn mặt chúng đặc sắc và thú vị chẳng khác nào con người.

Nhân cơ hội này, Mogens đã nhanh tay đưa máy ảnh lên và chụp lại những khoảnh khắc hài hước, ấn tượng của những con voọc lông vàng nghịch ngợm này.

Đáng ngạc nhiên, những con voọc lông vàng này không hề sợ hãi con người hay máy ảnh. Thay vào đó, chúng tiếp cận gần, làm mặt ngầu, tỏ ra đáng yếu, hét vào máy ảnh một cách đầy thần thái.

Theo tìm hiểu, voọc lông vàng Tứ Xuyên có tên khoa học là Rhinopithecus roxellana, là một loài khỉ cựu thế giới trong phân họ Colobinae. Nó là loài đặc hữu ở một khu vực nhỏ ở các rừng trên núi ôn đới Trung và Tây Nam Trung Quốc.

Voọc lông vàng Tứ Xuyên là loài động vật rừng sâu điển hình, chúng thường sinh sống ở những khu rừng có độ cao từ 1500-3300m. Chúng cũng ưa tìm kiếm thức ăn trong những cây lớn hơn trong rừng, và dành hầu hết thời gian ở rừng nguyên sinh và rừng non, hiếm khi hiện diện ở rừng cây bụi và không bao giờ hiện diện ở đồng cỏ.

Tuy nhiên, so bị săn bắn nhiều lại mất môi trường sống, loài này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, trở thành một trong những loài khỉ quý hiếm rất cần được quan tâm, bảo vệ.

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/vooc-vang-quy-hiem-lam-mat-ngau-lam-tro-thu-hut-nguoi-1161764.html