'Voọc Fruit' và thông điệp bảo vệ động vật hoang dã của chàng trai Đà Nẵng

Cái tên Voọc Fruit – Chuyên kinh doanh các sản phẩm chế biến từ trái cây tươi- xuất phát từ tình yêu Sơn Trà và mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ loài Voọc Chà vá chân nâu của anh Nguyễn Xuân Kiều

Anh Nguyễn Xuân Kiều tại cơ sở kinh doanh Voọc Fruit 49A Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng

Anh Nguyễn Xuân Kiều tại cơ sở kinh doanh Voọc Fruit 49A Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng

Sống tại thành phố Đà Nẵng, trong một lần tình cờ lên bán đảo Sơn Trà, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Voọc chà vá chân nâu, anh Nguyễn Xuân Kiều đã quyết định khởi nghiệp cùng thương hiệu Voọc Fruit với sản phẩm chế biến hoàn toàn từ trái cây tươi

Các sản phẩm từ trái cây tươi tại Vooc fruit

Voọc chà vá chân nâu được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vào danh sách loài cực kỳ nguy cấp từ năm 2016 . Trong Sách Đỏ Việt Nam, Voọc chà vá chân nâu xếp vào loài quý, hiếm được ưu tiên bảo tồn. Năm 2017, Voọc chà vá chân nâu trở thành biểu tượng tại APEC tổ chức tại TP Đà Nẵng.

"Mong muốn của tôi là muốn nhiều người hơn nữa biết đến hình ảnh đẹp của loài Voọc này, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng" anh Kiều tâm sự.

Tại cơ sở kinh doanh của anh, rất nhiều hình ảnh và những thông điệp truyền tải mạnh mẽ đến khách hàng với nội dung kêu gọi bảo vệ trước nguy cơ tuyệt chủng của loài Voọc chà vá chân nâu.

Các sản phẩm từ trái cây tươi tại Vooc fruit

Hình ảnh luôn được treo tại cơ sở kinh doanh Voọc Fruit

Nằm trên con đường sầm uất tại trung tâm thành phố Đà Nẵng Voọc Fruitđược khách du lịch và cư dân của thành phố đón nhận với sự thích thú về một sản phẩm mới, tiện dụng, ngon và đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong đại dịch COVID -19 mặc dù phải đóng cửa theo quy định của Chính phủ nhưng Voọc Fruit đã trao tặng cho Bệnh viện 199 - Bộ Công an 3000 chai nước ép trái cây trong vòng 15 ngày để hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đồng chống dịch. “Cửa hàng mới hoạt động, vẫn đang phải bù lỗ, nhưng vì cảm kích sự hi sinh của các bác sĩ, nhân viên y tế vẫn đang ngày đêm chống dịch, tôi quyết định hỗ trợ sản phẩm của cửa hàng cho Bệnh viện. Các loại nước ép trái cây tươi, nhiều vitamin sẽ giúp các bác sĩ, nhân viên y tế tăng cường sức đề kháng, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công tác”, anh Kiều nói.

Hình ảnh các bác sĩ bệnh viện cho Bệnh viện 199 - Bộ Công an với sản phẩm trao tặng của Voọc Fruit

Ngày nay phong trào khởi nghiệp đang mạnh mẽ, với nhiều chính sách của chính phủ tạo điều kiện cho những bạn trẻ khởi nghiệp. Tuy nhiên những mô hình khởi nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường, thiên nhiên… cần được nhân rộng góp phần cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Bùi Phượng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/vooc-fruit-va-thong-diep-bao-ve-dong-vat-hoang-da-cua-chang-trai-da-nang-1670068.tpo