Voọc chà vá trèo vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Sáng 6-12, ông Đỗ Văn Của (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang chăm sóc một cá thể voọc chà vá chân đen do một kỹ sư bắt được trên cao tốc.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 5-12, anh Lê Hữu Hòa (27 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), là kỹ sư cầu đường đang làm việc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) thì phát hiện một cá thể linh trưởng trông giống voọc.

Con voọc được giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: TN

Con voọc được giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: TN

Lúc này, con voọc này đang leo lên mái taluy cao tốc nên anh Hữu cùng một số công nhân vây bắt.

Sau khi bắt được, nhiều đề nghị mua, xin về nuôi nhưng anh Hòa từ chối. Sau đó, anh Hòa tìm cách liên hệ đến nhiều cơ quan chức năng để trao voọc cho khu bảo tồn.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày (5-12), anh Hòa đã bàn giao cá thể voọc cho Hạt Kiểm lâm huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đưa về chăm sóc.

Được biết con voọc có trọng lượng khoảng 5 kg là cá thể voọc chà vá chân đen. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm.

“Sau một đêm chăm sóc, sức khỏe của con voọc vẫn ổn. Nhưng để tạo môi trường tốt nhất, chúng tôi đang liên hệ với các cơ sở cứu hộ động vật bàn giao cho họ chăm sóc” - ông Của nói.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/moi-truong/vooc-cha-va-treo-vao-cao-toc-da-nangquang-ngai-806574.html