Vòng vây lao lý siết chặt khi ông Poroshenko rời đất nước

Truyền thông Ukraine đưa tin ông Petro Poroshenko tiếp tục đối mặt với các cáo buộc mới liên quan đến việc sử dụng hộ chiếu giả.

Tờ Sputnik dẫn thông tin từ các tờ báo Ukraine cho biết Văn phòng Điều tra Nhà nước Ukraine đã khởi tố vụ án chống lại cựu Tổng thống Petro Poroshenko vì sử dụng hộ chiếu giả mạo trong chuyến đi tới Maldives vào năm 2018.

Thông báo của Văn phòng Điều tra Nhà nước được đưa ra từ ngày 1/8/2019. Đây là động thái mới nhất liên quan đến các vấn đề hình sự mà ông Poroshenko cùng các thành viên trong gia đình của mình bị điều tra.

Ngoài ra, Cục điều tra Quốc gia Ukraine cũng đưa ra một cuộc điều tra hình sự mới liên quan đến các cáo buộc ông cựu Tổng thống đã có các giao dịch mờ ám, liên quan đến việc rút tiền từ ngân sách của công ty quốc phòng Ukroboronprom và chuyển đến các tài khoản ở nước ngoài với số tiền tương đương hàng tỷ USD.

Tuy nhiên thông tin này chỉ được công khai trên truyền thông mới đây khi ông Andrei Pornov, luật sư và cựu Phó Chánh văn phòng đầu tiên của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich quản trị, đã viết trên kênh Telegram của mình.

Sau đó, các phương tiện truyền thông đã tiến hành xác minh và nhận được lời thừa nhận của Giám đốc Cục Điều tra Nhà nước Ukraine, Roman Truba.

Tổng thống Poroshenko và phu nhân

Tổng thống Poroshenko và phu nhân

Đáng chú ý, thời điểm mà kết luận khởi tố vụ án liên quan đến hộ chiếu giả mạo được công bố với các nhân vật liên quan (chưa công bố truyền thông - ngày 1/8) cũng trùng vào thời điểm thông tin ông Poroshenko và gia đình đã bí mật đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ mà không có bất kỳ thông báo nào trước đó.

Cụ thể, cựu Tổng thống Petro Poroshenko được cho là đã bí mật cùng gia đình rời Ukraine mà không mang theo bất kỳ một tùy tùng an ninh nào. Điểm đến của ông Poroshenko là thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước khi đi, bản thân ông Poroshenko đã làm đơn đề nghị không sử dụng đội bảo vệ an ninh do nhà nước quản lý. Theo luật pháp, các cựu Tổng thống và quan chức cấp cao được cung cấp miễn phí dịch vụ an ninh nhà nước suốt đời.

Trên tờ Bưu điện Kiev, một số nghị sĩ đối lập với ông Poroshenko trước đây cho rằng việc từ chối được bảo vệ an ninh nhằm giúp cựu Tổng thống này tránh khỏi sự giám sát và tìm cách bỏ trốn tới Thổ Nhĩ Kỳ. Từ quốc gia này, ông Poroshenko có thể tiếp tục di chuyển tới những điểm đến khác mà được an toàn trước những cáo buộc hình sự đang nhằm vào mình.

Giám đốc Cục Điều tra Nhà nước Ukraine, Roman Truba tuyến bố rằng Văn phòng Nhà nước đang điều tra 11 vụ án hình sự chống lại ông Poroshenko và các quan chức cấp cao khác còn đương nhiệm hoặc đã rời nhiệm sở.

Những vụ án hình sự này liên quan đến việc xâm phạm, chiếm hữu ngân sách để phục vụ mục đích riêng, lợi dụng quyền hạn để nhân hối lộ, thay đổi kết quả đầu thầu, bảo kê doanh nghiệp... Ngoài ông Poroshenko còn có lãnh đạo Ngân hàng Quoocsgia Valerya Gontareva là một trong những nhân vật hàng đầu liên quan đến các cáo buộc này.

Kể từ đầu tháng 8 đến nay, cựu Tổng thống Poroshenko không xuất hiện trên truyền thông và không có bất kỳ phản hồi chính thức nào về những cáo buộc đang nhắm đến ông hay tin đồn ông bỏ trốn.

Lần gần nhất lên tiếng phủ nhận các cáo buộc về điều tra hình sự nhằm vào mình của ông Poroshenko được ghi nhận từ cuối tháng 5/2019. Thời điểm đó vừa kết thúc cuộc bầu cử Ukraine với chiến thắng thuộc về ông Vladimir Zelensky.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/vong-vay-lao-ly-siet-chat-khi-ong-poroshenko-roi-dat-nuoc-3385155/