Vòng tứ kết Champions League: Sẽ có đại chiến các HLV người Đức?

Với việc ĐKVĐ Bayern Munich lọt vào tứ kết Champions League, vòng đấu này chứng kiến sự vượt trội của HLV người Đức tại giải đấu trên trong mùa giải 2020/21.

Giữa tuần trước, Liverpool của HLV Juergen Klopp đã giành chiến thắng 2-0 trước RB Leipzig (thắng chung cuộc 4-0) để có mặt tại vòng tứ kết Champions League. Cùng thời gian đó, Dortmund của HLV tạm quyền sinh năm 1982 là Edin Terzić dù chỉ có được trận hòa 2-2 trước Sevilla nhưng do thắng 3-2 ở lượt đi trên đất Tây Ban Nha nên đã có mặt ở vòng tiếp theo.

Đến rạng sáng nay (18/3), vòng tứ kết Champions League lại chào đón thêm 2 chiến thuật gia khác mang quốc tịch Đức. Tại Allianz Arena, ĐKVĐ Bayern Munich chẳng gặp nhiều khó khăn để có được chiến thắng 2-1 trước Lazio, nâng tổng tí số sau hai lượt trận lên 6-2.

Trường hợp còn lại thuộc về Thomas Tuchel. Chelsea của ông đã xuất sắc vượt qua đối thủ mà mọi CLB phải khó chịu là Atletico Madrid. Chelsea giành chiến thắng 2-0 ở lượt về và 3-0 chung cuộc đầy thuyết phục. Với những gì Chelsea đang thể hiện dưới thời Tuchel, họ sẽ là "lá thăm" mà mọi CLB muốn tránh ở lễ bốc thăm vào ngày 19/3 tới.

Với việc 4 trong 8 đội góp mặt vòng tứ kết được dẫn dắt bởi HLV người Đức, rất có khả năng sẽ sớm xuất hiện những màn đại chiến giữa các nhà cầm quân đến từ quốc gia này giống như ở mùa giải trước. Bởi tính ra, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp các HLV người Đức "làm mưa làm gió" ở cúp C1 châu Âu.

Tại vòng bán kết Champions League 2019/20, nước Đức cũng có đến 3 HLV tranh tài với Tuchel (khi đó còn ở PSG), Nagelsmann (RB Leipzig) và Flick (Bayern Munich). Và trận chung kết trở thành trận "derby" của HLV người Đức với màn so tài giữa Tuchel và Flick. Cuối cùng, phần thắng nghiêng về Flick.

Theo Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202103/vong-tu-ket-champions-league-se-co-dai-chien-cac-hlv-nguoi-duc-2525397/