Vòng tránh thai hình chữ T xuyên thủng đại tràng

Bệnh nhân từng đặt vòng tránh thai cách đây nhiều năm nhưng nghĩ rằng vật này đã tự rơi ra ngoài.

Các bác sĩ khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vừa tiếp nhận bệnh nhân N. (60 tuổi) đến thăm khám trong tình trạng bị đau bụng nhiều hạ sườn trái, đại tiện táo và co thắt. Qua thăm khám, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật hình chữ T nằm trong đại tràng của bệnh nhân và xuyên thủng bộ phận này.

 Vòng tránh thai hình chữ T đâm thủng đại tràng của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Vòng tránh thai hình chữ T đâm thủng đại tràng của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, PGS.TS Vũ Văn Khiên cùng ê-kíp đã dùng kỹ thuật thòng lọng kết hợp kìm để đưa chiếc vòng tránh thai ra ngoài. Hiện, bệnh nhân hết đau bụng, tình trạng ổn định.

Người phụ nữ này chia sẻ từng đặt vòng tránh thai cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, khi đi khám sản khoa, bệnh nhân không thấy vòng nên nghĩ rằng vật này đã "tự rơi ra ngoài". Đây là một trong những biến chứng khi tránh thai bằng cách đặt vòng.

Mắc dị vật là tai nạn thường gặp, xảy ra ở nhiều lứa tuổi. Chúng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như gây chảy máu, tạo ổ áp-xe. Để giảm nguy cơ mắc dị vật, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn cụ thể.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vong-tranh-thai-hinh-chu-t-xuyen-thung-dai-trang-post1110962.html