Vòng quanh thế giới trong ngày Quốc tế Lao động
Ngày 1-5 được tiếp nhận ở nhiều nơi trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau, từ những lễ hội truyền thống đến các cuộc biểu tình, diễu hành.
Ngày Quốc tế Lao động là ngày người dân trên khắp thế giới tổ chức lễ kỷ niệm nhằm nhắc lại cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của giai cấp công nhân với ngày làm việc 8 giờ. Ngày này được xem là ngày lễ quốc gia ở nhiều nơi, riêng ở Mỹ, ngày lễ Lao động được tổ chức vào thứ Hai đầu tiên của tháng 9 hằng năm.
Trong ngày 1-5, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido kêu gọi người dân biểu tình gây sức ép nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.
Những người lính Cuba tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở thủ đô Havana. Cựu Chủ tịch Raul Castro cũng tham gia sự kiện này.
Trong khi đó, ở Anh, đây là cơ hội để một số nghệ sĩ biểu diễn những điệu múa truyền thống Morris, một điệu nhảy truyền thống lâu đời của nước Anh được trình diễn khi bình minh ló dạng ở Yorkshire.
Các cuộc biểu tình diễn ra ở một vài thành phố lớn của Pháp, nơi các công đoàn tổ chức những cuộc diễu hành truyền thống vào ngày Quốc tế Lao động.
Ngày 1-5 không phải là một sự kiện chính trị cho toàn thế giới. Tại miền nam nước Đức, lễ hội Maypole hằng năm vẫn diễn ra với những điệu nhảy và bài ca truyền thống.
Tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, những người biểu tình mang theo cả một hình nộm khổng lồ mô tả Thủ tướng nước này là ông Antonio Costa.
Hàng ngàn người đã tập trung tại các thành phố lớn trên khắp nước Nga trong ngày Quốc tế Lao động. Lễ kỷ niệm lớn nhất diễn ra tại Quảng trường Đỏ của thủ đô Moscow.
Ở Nam Phi, công nhân tham gia một cuộc biểu tình tổ chức bởi công đoàn lớn nhất của đất nước.
Cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng ngăn chặn những người tham gia biểu tình ở quảng trường Taksim ở Istanbul.
Những người nghệ sĩ đang diễu hành với giai điệu truyền thống ở thủ đô Dhaka của Bangladesh.
Công nhân ở Hong Kong cũng tham gia biểu tình.
Một cuộc biểu tình khác ở thủ đô Jakarta của Indonesia.