Vòng luẩn quẩn của Công Phượng

Không được đăng ký thi đấu - dự bị - không được ra sân và ngược lại đã trở thành viễn cảnh quen thuộc mà cầu thủ được mệnh danh là 'Messi Việt Nam' đang phải đối mặt.

Không được đăng ký thi đấu - dự bị - không được ra sân và ngược lại đã trở thành viễn cảnh quen thuộc mà cầu thủ được mệnh danh là "Messi Việt Nam" đang phải đối mặt. Dù không muốn, không hề muốn nhưng bản thân Công Phượng cũng không thể làm gì hơn ngoài im lặng chấp nhận. Trước khi ra trời Âu, bản thân tiền đạo người xứ Nghệ cũng như hàng triệu khán giả nhà mong muốn Phượng sẽ "nở hoa" nhưng thời gian dần minh chứng: ở nước ngoài Phượng chỉ quanh quẩn trong vòng quay luẩn quẩn.

3 tháng trôi qua nhưng Công Phượng mới chỉ có vỏn vẹn 20 phút thi đấu tại trời Âu.

3 tháng trôi qua nhưng Công Phượng mới chỉ có vỏn vẹn 20 phút thi đấu tại trời Âu.

Tính đến thời điểm này đã 3 tháng Công Phượng đầu quân cho CLB Sint - Truiden (Bỉ). Chính xác hơn ngày 5-10 tới sẽ đúng 3 tháng tròn. Vậy mà, tiền đạo Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 20 phút thi đấu ở đấu trường châu Âu. Tệ hơn đó là 20 phút ra sân từ ghế dự bị và Công Phượng cũng không để lại ấn tượng gì. Không sử dụng Công Phượng ở đội hình chính, HLV Sint - Truiden đẩy anh xuống chơi cho đội U21. Và rồi ở đây, dù đã ghi được 1 bàn thắng nhưng dấu ấn Công Phượng để lại cũng vô cùng nhạt nhòa. Anh không thể hiện được kinh nghiệm, sự già dơ cũng như chuyên môn vượt trội hơn nên không thể ghi điểm trong mắt người chèo lái con thuyền Sint - Truiden.

Sau nhiều vòng đấu không được điền tên, bất ngờ Công Phượng vừa được đăng ký trong danh sách thi đấu cho CLB Bỉ trong khuôn khổ Cup Quốc gia. Nhiều người kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để Công Phượng ra sân vì thường ở Cup Quốc gia các HLV sẽ xoay tua đội hình. Thế rồi, lần lượt hiệp 1, rồi hiệp 2 trôi qua, dù các tiền đạo đội nhà không thể nào đưa được bóng vào lưới đối thủ, Công Phượng vẫn ở đó, ngồi im trên băng ghế dự bị. Đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số vẫn là 0-0 buộc 2 đội phải đá hiệp phụ. Có lẽ, thời điểm này là cơ hội cuối cùng của Công Phượng nhưng kết quả anh vẫn là khán giả bất đắc dĩ. Trong 2 hiệp phụ này, đồng đội Công Phượng lần lượt ghi 2 bàn, giúp đội nhà đi tiếp nhưng với bản thân tiền đạo xứ Nghệ anh có lẽ muốn dừng lại.

Trước khi đến đầu quân cho đội bóng Bỉ, Công Phượng từng hít thở không khí bóng đá chuyên nghiệp. Cụ thể, anh từng thi đấu tại Nhật Bản (CLB Mito hollyhock) và Hàn Quốc (CLB Incheon United) nhưng không thành công. Dẫu vậy ít nhiều cậu "con cưng" của bầu Đức cũng rèn giũa được những phẩm chất của một cầu thủ chuyên nghiệp. Còn nhớ, trước khi sang châu Âu, bầu Đức từng mạnh mẽ tuyên bố rằng, nếu Công Phượng ra nước ngoài để dự bị cũng chẳng sao. Dự bị ở nước ngoài cũng bổ ích hơn được thi đấu ở Việt Nam. Nhưng, có lẽ, giờ đây, ngay cả việc được dự bị Công Phượng cũng không thể giành được thường xuyên thì lời bầu Đức e đã... "lỗi thời".

Nói đi cũng phải nói lại, Công Phượng thật sự là tài năng của bóng đá Việt Nam. Những phẩm chất kỹ thuật anh có được là cả một quá trình khổ luyện. Ít nhiều Công Phượng cũng có những đóng góp to lớn cho thành công của bóng đá nước nhà. Vậy nên, việc "Messi Việt Nam" phải mài ghế dự bị ở nước ngoài là một nỗi lo lớn. Chính bản thân ông thầy đến từ xứ sở kim chi đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đặt một dấu hỏi lớn cho Công Phượng. Việc gọi tiền đạo này lên tuyển trong đợt tập trung cho vòng loại World Cup 2022 lần này thiên về tình hơn là lý. Và chắc chắn thầy Park sẽ theo dõi kỹ Công Phượng trong những buổi tập để quyết định "chốt" những quân bài của mình.

Phải nói thêm về CLB của Công Phượng. Hiện, Sint - Truiden đang có được phong độ cao. Họ có chuỗi 5 trận bất bại trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp. Điều nữa là các tiền đạo của họ đang thi đấu ổn định, CLB cũng đã chiêu mộ thêm nhiều bản hợp đồng mới chất lượng. Vì thế, cơ hội để Công Phượng ra sân đã khó càng thêm xa vời. Trên các diễn đàn, báo chí, những nhà báo nước ngoài, những chuyên gia về bóng đá cũng thừa nhận Công Phượng không có cơ hội thành công tại Bỉ. Còn trên các trang mạng xã hội Việt Nam, người hâm mộ dần mất kiên nhẫn cho việc chờ đợi Công Phượng ra sân. Nhiều bình luận tỏ rõ sự thất vọng nhưng thể hiện đúng bản chất vấn đề như kiểu "bơi xa bờ dễ chết đuối" đang nhận về nhiều sự đồng tình hơn. Hợp đồng giữa Công Phượng với CLB Bỉ vẫn còn hơn 9 tháng nữa mới kết thúc. Nhưng, có lẽ từ bây giờ, bầu Đức nên có kế hoạch đưa Công Phượng về nhà, càng sớm càng tốt nếu không muốn tài năng của tiền đạo xứ Nghệ dần bị thui chột.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_213314_vong-luan-quan-cua-cong-phuong.aspx