Vòng loại World Cup 2022, Việt Nam – Malaysia: Nhiều trụ cột bị chấn thương

ĐT Malaysia tổn thất nghiêm trọng lực lượng trước thềm cuộc thư hùng với chủ nhà Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới ở lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Phía chủ nhà cũng bị tổn thất nghiêm trọng khi có đến 4 tiền vệ bị chấn thương, trong đó có trường hợp đáng tiếc nhất là trường hợp Xuân Trường.

Dù nhiều vị trí tiền vệ bị chấn thương, trong đó có Xuân Trường nhưng ông Park vẫn còn nhiều phương án thay thế.

Dù nhiều vị trí tiền vệ bị chấn thương, trong đó có Xuân Trường nhưng ông Park vẫn còn nhiều phương án thay thế.

Bão chấn thương

Chỉ còn mấy ngày nữa, trận cầu đinh giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia - 2 đối thủ lâu năm tại khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 18h00 chiều tối thứ Năm (10/10) tại lượt trận thứ 3 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cuộc đối đầu này sẽ có ý nghĩa rất lớn đến việc cải thiện thứ hạng hiện tại trên BXH khi họ cạnh tranh với 2 đội dẫn đầu Thái Lan và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Hiện tại bảng G, ĐT Việt Nam đang tạm xếp thứ tư với 1 điểm sau trận hòa 0-0 trên đất Thái Lan.

Còn tuyển Malaysia đã chơi 2 trận với kết quả thắng Indonesia (3-2, sân khách) và thua UAE (1-2, sân nhà), giành được 3 điểm như đội nhì bảng UAE nhưng kém hơn đối thủ Tây Á về chỉ số phụ.

Trước cuộc thư hùng với ĐT Việt Nam tại “chảo lửa” Mỹ Đình với sức chứa 4 vạn khán giả, ĐT Malaysia đang gặp tổn thất lực lượng khá nghiêm trọng. Theo tờ Malaymail tiết lộ, tiền vệ trung tâm Nor Azam Abdul Azih vừa dính chấn thương mắt cá chân trong trận tứ kết cúp Quốc gia Malaysia khi cùng đội bóng chủ quản Pahang PA thắng 3-1 trên sân nhà Darulmakmur trước Melaka United hôm 29/9 vừa qua. HLV Tan Cheng Hoe (ĐT Malaysia) đã triệu tập bổ sung tiền vệ Sabah Mohd Azizan Nordin (CLB Sabah FA) lên tuyển nhưng vẫn muốn chờ kết quả kiểm tra y tế để xem liệu Nor Azam có thể thi đấu với ĐT Việt Nam sắp tới không.

Bên cạnh Nor Azam, ĐT Malaysia cũng đang gặp tổn thất với chấn thương của 4 trụ cột khác là tiền vệ giữa Abdul Halim Saari (Selangor) và bộ ba tuyển thủ Partiban Janasekaran, Brendan Gan và Shahrul Mohd Saad (CLB Perak).

Về phía đội chủ nhà Việt Nam, mặc dù HLV Park Hang-seo cho gọi đến 13 tiền vệ lên tuyển quốc gia ở đợt tập trung này nhưng việc mất ba cầu thủ do chấn thương cũng khiến ông lo lắng rất nhiều cho cuộc chiến đường dài vòng loại thứ hai World Cup 2022. Sau khi trả Ngô Hoàng Thịnh về địa phương vì đau mắt, HLV Park Hang-seo tiếp tục chia tay Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước và trước đó, Võ Huy Toàn gặp vết đau rách cơ đùi. Chỉ là những buổi tập bình thường chuẩn bị tiếp Malaysia vào ngày 10-10 nhưng rất không may cho đội tuyển liên tục bị mất người rơi vào hàng tiền vệ.

Việt Nam có nhiều phương án thay thế, Malaysia vẫn tự tin

Việc thiếu vắng tiền vệ Xuân Trường là trường hợp đáng tiếc, tuy nhiên Xuân Trường đá tiền vệ trung tâm mà đá ở vị trí này ông Park không hề thiếu người, nếu không muốn nói là thừa, mà những lựa chọn khác trong tay HLV người Hàn Quốc thậm chí còn đáng tin cậy hơn Xuân Trường. Tuấn Anh (HA.GL), Huy Hùng (Quảng Nam), Hùng Dũng, Đức Huy (Hà Nội FC), Trọng Hoàng (Viettel) đều là những tiền vệ trung tâm hoặc có thể đá tiền vệ trung tâm. Quang Hải cũng có thể đá tiền vệ trung tâm.

Nếu cần một chân chuyền tốt thì Quang Hải, Huy Hùng, Tuấn Anh… đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần một tiền vệ hỗ trợ phòng ngự tốt thì Đức Huy, Huy Hùng… đều có thể làm tốt hơn Xuân Trường. Nói tóm lại là ở góc độ chuyên môn thì ông Park không có gì phải lo lắng.

Những trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Malaysia và Indonesia cũng như các trận chính thức khác của tuyển Việt Nam sau đó hứa hẹn sẽ quyết liệt, căng thẳng và ông Park cần những tiền vệ thực sự sung sức để sẵn sàng chơi như những chiến binh chứ không đơn thuần là những cầu thủ có tư duy xử lý bóng nhưng thể lực không đảm bảo. Thế nên, chúng ta hoàn toàn không có lí do gì để lo lắng về tuyến giữa của “Những ngôi sao vàng” bất chấp sự vắng mặt của Xuân Trường.

Tiền vệ trung tâm Shahrul Saad tỏ ra rất vui khi người đồng đội Aidil Zafuan Radzak được gọi trở lại đội tuyển Malaysia. Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, Shahrul Saad cho biết: “Chúng tôi đã gặp đội tuyển Việt Nam hai lần trong năm 2018 ở AFF Cup và thua cả hai nhưng lần này sẽ khác vì trong đội hình có nhiều cầu thủ mới. Không có bất kỳ vấn đề nào khi thi đấu tại Hà Nội vì chúng tôi đã đến đó nhiều lần, quen với điều kiện sân bãi, khí hậu ở đó. Đội tuyển Việt Nam là một đối thủ mạnh và chúng tôi rất háo hức để gặp lại họ. Hy vọng chúng tôi có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn”.

HLV Tan Cheng Hoe (ĐT Malaysia) còn giải quyết được khâu tinh thần cho các học trò. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang là “Vua” của khu vực Đông Nam Á. Việt Nam còn khiến Thái Lan đánh rơi lợi thế ở sân nhà Thammasat nên chỉ có đánh bại Việt Nam, Malaysia mới chứng tỏ được thực lực có thể tiến xa của họ ở bảng đấu có đến 4 đại diện Đông Nam Á này.

Malaysia chỉ giành được 5 chiến thắng trong 21 lần chạm trán đội tuyển Việt Nam gần đây và trận thắng gần nhất trước đội tuyển Việt Nam của người Mã là vào năm 2014 ở trận bán kết AFF Cup. Đội tuyển Malaysia khi ấy đã thắng Việt Nam 4-2 ở lượt về, chung cuộc thắng 5-2 để giành quyền vào chơi trận chung kết.

SA HUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201910/vong-loai-world-cup-2022-viet-nam-malaysia-nhieu-tru-cot-bi-chan-thuong-875463/