Vòng loại World Cup 2022 và nỗi lo của thầy Park

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang đối diện với nhiều áp lực trước khi bước vào ba trận đấu cuối cùng của Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong cuộc họp đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý sau khi kết thúc thời gian cách ly, chuẩn bị cho Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, vấn đề được quan tâm nhất chính là thời tiết tại địa điểm thi đấu.

Ông Park nhấn mạnh: “Tôi đã sẵn sàng. Đầu tiên là tìm hiểu, cập nhật thông tin về các đội tuyển Indonesia, Malaysia, UAE. Tiếp theo là các thông tin về điều kiện thời tiết ở UAE, quốc gia nhiều khả năng sẽ đăng cai tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G. Tôi cũng sẽ đề nghị VFF lựa chọn địa điểm tập huấn có điều kiện thời tiết tương tự như UAE và sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các tình huống thực tế. Tôi được biết rằng thứ tự các trận đấu của bảng G đã có sự thay đổi, chúng ta sẽ gặp Indonesia, sau đó là Malaysia và cuối cùng là UAE. Có một vài khó khăn nhưng chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống".

Thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng là có cơ sở. Bởi nếu UAE sẽ được chọn làm địa điểm đăng cai các trận vòng loại World Cup 2022 của bảng G, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, với nhiệt độ có thể lên đến 43 độ C. Trong điều kiện thời tiết như vậy, các cầu thủ sẽ rất dễ mất sức, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ trên sân. Do đó mà kế hoạch chuẩn bị đã được tính toán ngay từ bây giờ.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý bắt đầu chuẩn bị nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: H.A

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý bắt đầu chuẩn bị nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: H.A

V.League 2021 sẽ trở lại vào tuần sau. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phân công các cộng sự theo dõi các trận đấu tại V.League nhằm quan sát, đánh giá về phong độ của các cầu thủ cũng như tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung cho lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc. Từ 13/3 đến hết 18/4, V.League 2021 sẽ bước vào chặng đua khốc liệt với 8 vòng đấu liên tiếp. Điều này cũng khiến ông Park lo lắng vì nguy cơ đối diện với các chấn thương rất cao.

Đơn cử như ở câu lạc bộ Hà Nội, hàng loạt trụ cột như: Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Tấn Trường, Việt Anh, Thành Chung đều nằm trong kế hoạch. Trong khi đó, Duy Mạnh, Đình Trọng vừa trở lại sau chấn thương và cần được theo dõi. Khả năng trở lại đội tuyển quốc gia của hai cầu thủ này vẫn để ngỏ. Trong khi đó, Văn Hậu đang điều trị chấn thương. Anh chỉ có thể trở lại sát đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Khả năng tham dự Vòng loại World Cup 2022 của Văn Hậu rất thấp.

Hà Nội đang chưa có điểm số nào ở V.League 2021 sau hai trận thua liên tiếp. Họ sẽ dồn toàn lực cho chuỗi 8 trận đấu sắp tới để cải thiện thành tích, tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Những trụ cột của họ sẽ phải thi đấu với một cường độ cao và không ít áp lực. Nếu một trong số những cầu thủ nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo gặp chấn thương hay quá tải sẽ là bất lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, trang chủ AFC đã nhấn mạnh vào tham vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông quyết tâm giành 6 điểm trong 3 trận đấu sắp tới để thêm một lần nữa tạo kỳ tích cùng bóng đá Việt Nam. Đây là điều sẽ giúp cá nhân ông Park và bóng đá Việt Nam được nâng tầm. Đó cũng là mục tiêu dài hạn mà ông Park đã xác định kể từ khi sang Việt Nam.

Tuy nhiên, đó sẽ là áp lực không nhỏ dành cho ông Park. Đội tuyển Việt Nam đã không còn là ẩn số ở châu Á. Ông Park từng giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 và hạng Tư ASIAD 18. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam cũng lọt vào đến tứ kết. Đó là những thành tích ấn tượng và bây giờ chắc chắn ông Park muốn thành tích của đội tuyển Việt Nam được cải thiện ở Vòng loại World Cup 2022. Áp lực lớn có thể sẽ khiến 3 trận đấu cuối diễn ra rất căng thẳng.

Ông Park đã chia sẻ rằng: “Ở mức độ nào đó, tôi đã đáp ứng được những kỳ vọng từ người hâm mộ Việt Nam. Nhưng tất cả đã là quá khứ, tôi không nói về quá khứ nữa. Mục tiêu của tôi là đáp ứng những kỳ vọng mới vào năm 2021. Quá khứ chỉ là ký ức, ta hãy để nó là những kỷ niệm. Đáp ứng những kỳ vọng là cuộc đời của một huấn luyện viên”.

Bây giờ là những khó khăn phía trước đang chờ đợi huấn luyện viên Park Hang-seo. Vòng loại World Cup 2022 sẽ là một thử thách lớn.

Hà Nội đá giao hữu với Phú Thọ

Để chuẩn bị cho sự trở lại của V.League 2021, ngày 6/3 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội sẽ có trận đấu giao hữu với Phú Thọ - đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Nhất Quốc gia 2021.

Câu lạc bộ Phú Thọ có lực lượng nòng cốt là U21 Hà Nội được bầu Hiển tặng năm 2020 để thi đấu giải hạng Nhì. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn, Phú Thọ đã xuất sắc giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất 2021. Sau khi huấn luyện viên Dương Hồng Sơn chia tay đội bóng đất Tổ, cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành được lựa chọn thay thế để dẫn dắt tại hạng Nhất Quốc gia 2021.

Trước đó, câu lạc bộ Phú Thọ đã có trận đấu giao hữu với Nam Định trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, trong trận đấu này, các cầu thủ đã để lại hình ảnh không đẹp khi liên tục có những tình huống va chạm, xô xát thái quá trên sân.

Tại V.League 2021, Hà Nội toàn thua 2 trận, để lọt lưới đến 5 bàn, xếp cuối bảng và đang đứng trước nhiều áp lực trong cuộc đua vào Top 6 sau giai đoạn lượt đi. Trận giao hữu với Phú Thọ sẽ là cuộc cọ xát quan trọng giúp Hà Nội có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách trước Hải Phòng vào cuối tuần sau.

Trận đấu giữa Hà Nội và Phú Thọ sẽ diễn ra lúc 15h30 trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu không mở cửa cho khán giả vào sân. (H.H)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/vong-loai-world-cup-2022-va-noi-lo-cua-thay-park-632947/