Vòng loại World Cup 2022: Sao Chelsea bỏ lỡ không tưởng, tuyển Đức thua đau

Timor Werner có tình huống bỏ lỡ không tưởng trong ngày tuyển Đức thất bại muốn mặt trước đối thủ yếu Bắc Macedonia ở vòng loại World Cup 2022.

Sau hai trận toàn thắng, tuyển Đức tràn đầy khí thế tiếp đón đối thủ yếu Bắc Macedonia. Sử dụng đội hình mạnh nhất, HLV Loew không giấu ý đồ “đánh nhanh thắng nhanh”.

Tuyển Đức ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và ngay phút thứ 9, Goretzka đã có pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang sau đường căng ngang của Kai Havertz. Sau tình huống đó, Bắc Macedonia chơi tử thù, gây ra không ít khó khăn cho Die Mannschaft.

Cứ ngỡ hiệp một sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ thứ hai. Xuất phát từ pha phá bóng hỏng của Emre Can, Pandev đã có pha đệm bóng cận thành dễ dàng sau pha phối hợp rất hay trước đó của Alioski và Bardhi.

Bắc Macedonia tạo địa chấn trước tuyển Đức.

Bắc Macedonia tạo địa chấn trước tuyển Đức.

Sang hiệp hai, HLV Loew tăng cường hàng công bằng việc tung Werner, Younis vào sân. Phút 62, tuyển Đức được hưởng phạt đền nhờ nỗ lực của Sane và trên chấm 11m, Gundogan dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho Die Mannschaft.

Đức tấn công ồ ạt và đến phút 80, Timo Werner đã có pha bỏ lỡ không tưởng khiến tiền đạo của Chelsea sau đó bị chỉ trích thậm tệ. Gundogan có đường căng ngang không thể thuận lợi hơn, nhưng Werner lại luống cuống đá ra ngoài trước cầu môn trống.

Werner bỏ lỡ không tưởng, bị chỉ trích nặng nề.

Chỉ 5 phút sau tình huống bỏ lỡ này, Đức đã phải nhận bàn thua quyết định. Ademi lọt vào vòng cấm đội chủ nhà trước khi trả bóng ra giữa cho Eljif Elmas, người có cú sút chạm nhẹ Gundogan đổi hướng vượt tầm tay của Ter Stegen.

Thất bại thảm họa 1-2 trước Bắc Macedonia khiến Die Mannschaft tụt xuống vị trí thứ 3 bảng J. Bắc Macedonia đứng nhì bảng nhờ hơn Đức về hiệu số trong khi Armenia đứng nhất bảng.

Ngoại trừ thất bại của Đức, những đội bóng lớn của châu Âu ở loạt trận đêm qua và rạng sáng nay đều ca khúc khải hoàn.

Trên đất Lithuania, hai bàn thắng của Sensi và Immobile giúp Italia giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt mở màn. Nhờ đó, thầy trò HLV Mancini đã vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng C, hơn 3 điểm so với Thụy Sĩ.

Ở chuyến làm khách Ba Lan, tuyển Anh đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng vẫn giành trọn vẹn 3 điểm.

Ngay phút 18, Harry Kane đã mở tỷ số cho Tam sư với tình huống sút phạt đền thành công. Nhưng đầu hiệp hai, John Stones làm mất bóng ngay trước vòng 16m50 và Jakub Moder không bỏ lỡ thời cơ để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ba Lan.

Maguire ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

Phút 85, Stones lập công chuộc tội với pha băng cắt đánh đầu ngược cho Maguire sút tung lưới Szczesny. Trong pha bóng này, đội trưởng MU đã có cú sút nối căng như kẻ chỉ khiến Szczesny không thể cản phá.

Với chiến thắng này, tuyển Anh độc chiếm ngôi đầu bảng I với 9 điểm tuyệt đối, hơn Hungary 2 điểm và hơn Ba Lan 5 điểm.

Trên sân của Bosnia, Pháp có chiến thắng nhọc nhằn 1-0. Bàn thắng duy nhất của Antoine Griezmann giúp Les Bleus tạo nên lợi thế lớn ở bảng D khi có 7 điểm sau 3 trận, bỏ xa đội nhì bảng Ukraine đến 4 điểm.

Trong khi đó, Tây Ban Nha có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Kosovo. Những người lập công cho La Roja là Olmo (34'), Torres (36'), Moreno (75'), trong khi Halimi (70’) ghi bàn danh dự cho Kosovo.

Tây Ban Nha củng cố ngôi đầu bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với 7 điểm sau 3 trận.

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ket-qua-vong-loai-world-cup-2022-ket-qua-bong-da-hom-nay-1-4-202104010730121603.html