Vòng loại World Cup 2022: Nguy cơ từ những chiếc thẻ và phương án dự phòng của thầy Park

Dù đang có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới với ĐTQG UAE tại Vòng loại World Cup 2022 nhưng HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể mất đi những quân bài tốt nhất của mình trong trận đấu với Thái Lan vì những chiếc thẻ phạt.

Chỉ còn ít ngày nữa, ĐTQG Việt Nam sẽ bước vào hai trận đấu được đánh giá là vô cùng khó khăn gặp ĐTQG UAE và Thái Lan. Đối đầu với hai đối thủ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của chúng ta.

Bởi vậy, ngay sau khi V.League 2019 kết thúc, "những chiến binh sao vàng" cũng ngay lập tức được tập trung để có được những chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu cuối cùng trong năm 2019 của ĐTQG Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo rất tự tin vào những kết quả có lợi ở hai trận đấu tới. Bởi lẽ, các chàng trai của ĐTQG Việt Nam luôn tập luyện với một quyết tâm cao độ cùng khao khát đem lại niềm vui có NHM bóng đá nước nhà.

Theo quy định tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, cầu thủ nếu nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc 2 thẻ vàng sẽ phải nghỉ thi đấu trận kế tiếp. Vậy nên, ĐTQG Việt Nam hoàn toàn có thể gặp bất lợi ở trận đấu với "người Thái" nếu các tuyển thủ thi đấu không tỉnh táo. "Những chiến binh sao vàng" có khá nhiều cầu thủ đã phải nhận một thẻ vàng ở những trận đấu trước là Quang Hải, Duy Mạnh và Trọng Hoàng.

HLV Park Hang-seo sẽ gặp khó ở trận đấu với Thái Lan nếu một số trụ cột bị treo giò vì thẻ phạt.

HLV Park Hang-seo sẽ gặp khó ở trận đấu với Thái Lan nếu một số trụ cột bị treo giò vì thẻ phạt.

Họ đều là những mắt xích cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc gây dựng trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ở trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra quyết liệt và kịch tính với UAE thì những thẻ vàng là hoàn toàn có thể đến với bất kỳ cầu thủ nào bên phía ĐTQG Việt Nam.

Bởi vậy, Trọng Hoàng, Duy Mạnh và Quang Hải cần phải thi đấu hết sức tỉnh táo, tránh những tình huống tranh chấp có nguy cơ phải nhận thẻ nếu không muốn đưa Việt Nam vào thế khó ở trận đấu với đối thủ "truyền kiếp" Thái Lan. Đương nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra và những Trọng Hoàng, Quang Hải hay Duy Mạnh hoàn toàn có thể phải lĩnh những thẻ phạt và phải dự khán ở trận đấu với Thái Lan.

Trước thực trạng trên, HLV Park Hang-seo chắc chắn cũng đã phải dặn dò các học trò của mình rất nhiều và có các phương án dự phòng trong trường hợp xấu nhất. Ở vị trí trung vệ, nếu Duy Mạnh phải nhận thẻ vàng ở trận đấu với UAE đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ngồi ngoài ở trận đấu tiếp theo.

Nếu trường hợp này xảy ra Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Thành Chung là hai cái tên nhiều khả năng sẽ được lựa chọn để thay thế cho trung vệ thuộc biên chế của Hà Nội FC. Ở vị trí của Trọng Hoàng, cái tên có thể thay thế cho anh là Xuân Mạnh và Văn Thanh. Đây đều là những cầu thủ có khả năng lên công về thủ khá nhịp nhàng của ĐTQG Việt Nam.

Đương nhiên, chắc chắn HLV Park Hang-seo và NHM Bóng đá Việt Nam đều hy vọng sẽ có được đội hình mạnh nhất để quyết đấu với ĐTQG Thái Lan vào ngày 19/11 sắp tới.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vong-loai-world-cup-2022-nguy-co-tu-nhung-chiec-the-va-phuong-an-du-phong-cua-thay-park-a455181.html