Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Chỉ còn 1 vé trực tiếp chưa có chủ

9/10 bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đã xác định được đội đứng đầu bảng và giành vé trực tiếp tới VCK World Cup 2022.

Hà Lan nắm lợi thế nhưng vẫn có nguy cơ bị đẩy xuống vị trí thứ 3. (Ảnh: FIFA)

Hà Lan nắm lợi thế nhưng vẫn có nguy cơ bị đẩy xuống vị trí thứ 3. (Ảnh: FIFA)

Trong số 10 bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, chỉ còn bảng G là chưa xác định được ngôi đầu. Hà Lan dù nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng cơ hội vẫn chưa hết với Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy.

Serbia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Anh, Croatia, Đức là 9 đội đã giành vé dự VCK World Cup 2022 với tư cách nhất bảng tại vòng loại khu vực châu Âu.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra lúc 02h45 rạng sáng mai (17/11) theo giờ Việt Nam, Hà Lan sẽ quyết đấu với Na Uy trên sân nhà De Kuip còn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành quân tới làm khách của Montenegro.

Hà Lan suýt nữa đã giành vé tham dự VCK World Cup 2022 từ lượt trận trước, nhưng thầy trò HLV Louis Van Gaal lại bị Montenegro cầm hòa 2-2 dù đã dẫn 2-0 cho tới tận những phút cuối.

Na Uy đã cầm hòa Hà Lan 1-1 ở trận lượt đi khi có Erling Haaland. (Ảnh: Daily Mail)

Hiện tại, Hà Lan đang dẫn đầu bảng G với 20 điểm sau 9 lượt trận. Thổ Nhĩ Kỳ có cùng 18 điểm như Na Uy nhưng tạm thời xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua (+10 so với +9).

Trên lý thuyết, Hà Lan cần phải thắng Na Uy để chắc chắn đứng đầu bảng và góp mặt tại VCK World Cup 2022. Nhưng trên thực tế, Hà Lan có lẽ chỉ cần hòa Na Uy là sẽ giành vé tới Qatar.

Nếu Hà Lan hòa Na Uy còn Thổ Nhĩ Kỳ thắng Montenegro, 2 đội sẽ có cùng 21 điểm. Tuy nhiên, chênh lệch hiệu số bàn thắng – bàn thua giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ gần như không thể san lấp (+23 so với +10).

Đội hình dự kiến của Hà Lan và Na Uy. (Ảnh: Whoscored)

Bên cạnh lợi thế sân nhà và nắm quyền tự quyết trong tay, Hà Lan còn có lợi thế về mặt lực lượng khi có đủ binh hùng tướng mạnh. Ngược lại, Na Uy đang thiếu vắng chân sút chủ lực Erling Haaland vì chấn thương.

Hà Lan sẽ bị đẩy xuống thứ 3 nếu họ thua Na Uy còn Thổ Nhĩ Kỳ thắng Montenegro ở trận đấu cùng giờ. Khi đó, Hà Lan sẽ có 20 điểm còn Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ có cùng 21 điểm và sẽ so sánh chỉ số phụ để xác định ngôi đầu bảng.

Nếu các vị trí hiện tại ở bảng G vẫn giữ nguyên sau loạt trận cuối cùng, Hà Lan sẽ giành vé tham dự VCK World Cup 2022 còn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tranh vé vớt tới Qatar thông qua vòng play-off./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vong-loai-world-cup-2022-khu-vuc-chau-au-chi-con-1-ve-truc-tiep-chua-co-chu-905333.vov