Vòng loại World Cup 2022: Đụng độ Hàn - Triều tại Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau 29 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 13/10, các cầu thủ Hàn Quốc cùng HLV Paulo Bento đã lên đường tới Bình Nhưỡng để tham dự lượt trận thứ 3 vòng loại thứ hai (bảng H) World Cup Qatar 2022.

Đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu với Sri Lanka vòng loại World Cup 2022, ngày 10/10/2019. Ảnh: Yonhap

Đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu với Sri Lanka vòng loại World Cup 2022, ngày 10/10/2019. Ảnh: Yonhap

Đội tuyển Hàn Quốc khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon, quá cảnh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và tới Bình Nhưỡng vào ngày 14/10.

Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 15/10, các học trò của ông Bento sẽ đối đầu với đội chủ nhà Triều Tiên tại sân vận động Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Đây sẽ là trận đối đầu đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên diễn ra tại Bình Nhưỡng trong vòng 29 năm qua, kể từ sau trận bóng đá liên Triều vào ngày 22/10/1990.

Do Triều Tiên lên lịch trận đấu này quá muộn nên kế hoạch cử đoàn cổ động viên, phóng viên Hàn Quốc cũng như việc truyền hình trực tiếp trận đấu đã không thể thực hiện được.

Sau 2 lượt trận tại vòng loại thứ hai, Hàn Quốc và Triều Tiên đều cùng giành được 2 chiến thắng, Hàn Quốc tạm đứng đầu bảng H xét theo hiệu số bàn thắng thua. Nếu tiếp tục thắng Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, để làm được điều này, các học trò của ông Bento sẽ phải vượt qua được sức ép từ trên 50.000 cổ động viên trên sân vận động Kim Nhật Thành.

Hiện trên bảng xếp hạng FIFA, Hàn Quốc đang xếp thứ 37, trong khi Triều Tiên xếp thứ 113. Trong lịch sử 16 lần hai đội gặp nhau, Hàn Quốc giành chiến thắng 6 lần, hòa 8 trận và thua 1 trận.

Trần Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/vong-loai-world-cup-2022-dung-do-han-trieu-tai-binh-nhuong-lan-dau-tien-sau-29-nam-20191014120240748.htm