Vòng loại World Cup 2022: Đánh bại ĐTQG Indonesia là điều không quá khó

Với một đội hình chất lượng, có chiều sâu dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, nếu thi đấu tập trung, ĐTQG Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại một Indonesia đang gặp nhiều khủng hoảng.

Vào 18h30 ngày mai 15/10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu tiếp theo tại vòng loại WC 2022 gặp đội chủ nhà Indonesia. Đây là một trận đấu được dự đoán không hề dễ dàng bởi đội chủ nhà Indo có lối chơi thiên về thể lực, sức mạnh và lối đá rát nên họ sẽ sử dụng điểm mạnh của mình để quyết đấu với chúng ta.

Thêm vào đó, thầy trò HLV Simon McMenemy đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi đội bóng này có thành tích vô cùng bết bát tại vòng loại WC 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, ĐTQG Indonesia đã để thua cả ba trận đấu. Điều này khiến NHM Indonesia vô cùng tức giận và chán nản.

Bởi vậy, đoàn quân của HLV Simon McMenemy đang rất quyết tâm đánh bại Việt Nam để níu kéo hy vọng đi tiếp và xoa dịu đi những chỉ trích thậm tệ nơi người hâm mộ. Chỗ dựa của họ chính là việc có thành tích đối đầu cực tốt mỗi khi phải thi đấu với "những chiến binh sao vàng".

Nếu thi đấu đúng khả năng, ĐTQG Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại được Indonesia.

Nếu thi đấu đúng khả năng, ĐTQG Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại được Indonesia.

Tuy nhiên, với đội hình và lối chơi hiện tại, rất khó để Indonesia có thể tạo nên được bất ngờ trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Sau 3 trận đấu, đội bóng này ghi được 2 bàn thắng do công của tiền đạo nhập tịch Beto Goncalves.

Điều này cho thấy khả năng tấn công của đội bóng này thực sự có vấn đề. Các tiền đạo không tìm được tiếng nói chung với tuyến tiền vệ nên họ thường xuyên bị cô lập hoặc phải lùi sâu về phần sân nhà để tìm kiếm bóng. Thêm vào đó, khả năng phòng ngự của Indonesia thực sự quá tệ.

11 bàn thua là con số mà thủ thành của Indonesia phải đón nhận chỉ sau 3 trận đấu. Trước các đội thủ mạnh như Thái Lan hay UAE, đoàn quân của HLV Simon McMenemy chủ động chơi phòng ngự phản công nhưng sự phối hợp, bọc lót cho nhau là điều quá xa xỉ với các trung vệ của đội bóng này.

Có thể nhận thấy, ở ba trận đấu đã qua, dù tập trung số đông ở hàng thủ nhưng các cầu thủ Indonesia thi đấu như mơ ngủ. Họ dễ dàng để hàng tiến đạo đối phương thực hiện những tình huống ban bật ngay trước vòng cấm địa hay thực hiện các pha xuống biên rồi tạt cánh vào cực kỳ nguy hiểm.

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của đội bóng này không làm chủ được khu trung tuyến và thiếu đi một cầu thủ có khả năng điều tiết lối chơi và đánh chặn từ xa.

Bởi vậy, đoàn quân của HLV Park Hang-seo nếu thi đấu bình tĩnh, chờ đợi sơ hở của đối phương rồi thực hiện những đường phản công sắc bén hoàn toàn có thể đánh bại được đội chủ nhà ở trận đấu ngày mai.

Trận đấu giữa ĐTQG Indonesia và ĐTQG Việt Nam thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày mai 15/10 tại Bali (Indonesia).

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vong-loai-world-cup-2022-danh-bai-dtqg-indonesia-la-dieu-khong-qua-kho-a452635.html