Vòng loại World Cup 2022 bảng G: Việt Nam sẽ vượt qua các chướng ngại!

Sau Thái Lan, Malaysia và Indonesia, UAE cũng đã lộ diện. Những gì đã thể hiện, cho thấy Thái Lan có chuyển biến tốt, UAE là đối thủ lớn nhưng không phải khó 'nuốt' đối với Việt Nam ở cuộc đua giành ngôi đầu bảng G.

Tuấn Anh giúp tuyến giữa Việt Nam kiểm soát tốt thế trận và hy vọng Tuấn Anh cùng đồng đội sẽ có kết quả tốt ở các trận đấu còn lại.

Tuấn Anh giúp tuyến giữa Việt Nam kiểm soát tốt thế trận và hy vọng Tuấn Anh cùng đồng đội sẽ có kết quả tốt ở các trận đấu còn lại.

THÁI LAN: ĐIỂM SÁNG SUPACHOK

Việc Thái Lan tạm thời đứng đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận là thành tích khá ấn tượng đối với một HLV Akira Nishino. Thái Lan thi đấu kiểm soát, áp đặt thế trận và sau đó là cải thiện hiệu suất tấn công ở một phần ba sân đối phương.

Ở trận đấu gặp Việt Nam, Thái Lan đã làm tốt khâu kiểm soát thế trận, nhưng về khả năng kiến tạo và dứt điểm thì chưa có gì đáng ngại. Lý do, Tuấn Anh đã bắt chết nhạc trưởng Chanathip Songkrasin cùng hàng thủ Việt Nam đã bọc lót cho nhau khá tốt đã khóa chặt “Messi Thái”. Đến trận gặp Indonesia, Thái Lan đã có nhiều chuyển biến tốt trong tư duy lối chơi, không chỉ kiểm soát bóng tốt, các cầu thủ tấn công của Thái Lan còn tích cực di chuyển nhiều hơn bên phần sân đối phương, tung ra nhiều đường chuyền hiểm, và kết liễu đối phương bằng 3 bàn thắng trong hiệp 2. Càng thi đấu, các cầu thủ Thái Lan cho thấy sự ăn ý, tiến bộ và càng đáng gờm hơn. Supachok đương nhiên là điểm sáng lớn nhất dưới triều đại Akira Nishino. Anh không chỉ tỉnh táo trong dứt điểm mà còn phối hợp ăn ý với Theerathon Bunmatham bên hành lang trái, để biến khu vực này thành mũi tấn công lợi hại của đội tuyển Thái Lan. Tốc độ cực nhanh, đôi chân khéo léo, Supachok đã hoàn toàn khiến đàn anh Chanathip lu mờ. Supachok là cầu thủ khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim khi có các pha leo biên cánh trái rất nguy hiểm uy hiếp khung thành thủ môn Văn Lâm.

UAE: KHÔNG GÌ ĐÁNG SỢ

Ở Bukit Jalil, đại diện Tây Á đã bị đội chủ nhà vươn lên dẫn tỷ số ngay phút đầu tiên sau cú đánh đầu của Syafiq Ahmad, và mãi đến cuối hiệp một, họ mới gỡ hòa được nhờ một cú đánh đầu, còn bàn ấn định cuộc lội ngược dòng xuất phát từ một sai lầm khống chế bóng hụt của trung vệ Shahrul Saad.

Thành tích lọt vào bán kết Asian Cup 2019 khiến nhiều người nghĩ UAE đã vươn tầm các đội bóng hàng đầu châu lục. Thật ra, UAE chưa bao giờ là một đại gia của Tây Á cả, và thành tích ấy của họ một phần nhờ vào lợi thế sân nhà. Xét về đẳng cấp, UAE cũng chỉ tầm Bahrain, Syria, Oman, và Kuwait. Gặp đội bóng này dù sao vẫn còn dễ chơi hơn nhiều so với Iran, Iraq, Qatar, và Saudi Arabia. Tại Asian Cup 2007, Việt Nam từng thắng UAE 2-0 tại vòng bảng, để giành quyền vào tứ kết. Trong hai lần gần nhất đụng đội đội bóng này, tại Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2018, Thái Lan đều thủ hòa 1-1.

Việc rơi vào một bảng đấu gồm tới 4 đội Đông Nam Á, UAE rõ ràng gặp khó khăn nhiều hơn về việc di chuyển, với 4 lần bay với lộ trình dài từ Tây Á sang Đông Á, trong khi những đội kia thì chỉ có 1 lần. Việc di chuyển nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của họ nữa. Việt Nam luôn chơi tốt khi gặp các đội đến từ Tây Á và việc có điểm trước UAE cũng không phải lo lắm.

MALAYSIA SẼ NGÁNG ĐƯỜNG, INDONESIA HẾT HY VỌNG

Với những gì đã thể hiện, Malaysia cho thấy đầy bản lĩnh và nguy hiểm, mặc dù chơi trên chảo lửa Gelora Bung Karno, họ đã giành chiến thắng 3-2 rất thuyết phục, với phong độ xuất sắc của Syafiq Ahmad, Mathew Davies, và nhất là Mohamadou Sumareh, tác giả cú đúp vào lưới Indonesia. Và mặc dù thua ngược UAE 1-2, nhưng Malaysia đã khiến đại diện Tây Á gặp rất nhiều khó khăn.

Các trận lượt đi tiếp theo

* 20h00 ngày 10/10: Việt Nam - Malaysia

* 23h00 ngày 10/10: UAE - Indonesia

* 19h00 ngày 15/10: Thái Lan - UAE

* 19h30 ngày 15/10: Indonesia - Việt Nam

* 19h00 ngày 14/11: Việt Nam - UAE

* 19h00 ngày 14/11: Malaysia - Thái Lan

Trong 2 trận vừa rồi, Malaysia cũng bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự. Tuy có thể lực tốt, đá rát nhưng các hậu vệ Malaysia lại rất hay mắc lỗi vị trí, để lộ những khoảng trống lớn tạo cơ hội cho đối thủ khai thác. Hai bàn thua trước UAE đều bắt nguồn từ những sai lầm trong phòng ngự của Malaysia khi hậu vệ của họ đứng không đúng vị trí, để lộ quá nhiều khoảng trống. Với những gì đã thể hiện, Malaysia có thể là một kẻ ngáng đường.

Riêng Indonesia, được đá hai trận sân nhà nhưng đều thua trước hai đối thủ cùng khu vực. Indonesia đã chứng tỏ vì sao họ bị xếp ở nhóm cuối cùng khi phân loại bốc thăm, dù xét về thực lực, đội bóng xứ vạn đảo khó chịu hơn những đội cùng nhóm như Myanmar, Hong Kong hay Maldives. Rất hăng máu pressing, nhưng dễ để lộ những khoảng trống chết người, Indonesia đã phải trả giá đắt vì sự nôn nóng của mình.

Từ những thông tin trên và thực lực phong độ thực tế của các cầu thủ Việt Nam cho thấy, Việt Nam có cơ hội vượt qua các đối thủ để giành ngôi đầu bảng G.

SA HUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201909/vong-loai-world-cup-2022-bang-g-viet-nam-se-vuot-qua-cac-chuong-ngai-872328/