Vòng loại WC 2022: Muốn giành vé đi tiếp, ĐTQG Việt Nam cần có thêm nhân tố mới

Dù đang có thành tích khá tốt tại vòng loại WC 2022 nhưng nếu ĐTQG Việt Nam muốn đánh bại UAE , Thái Lan và giành quyền đi tiếp thì chúng ta cần phải hoàn thiện bộ khung và cần tìm kiếm ra những nhân tố mới, chất lượng.

Dù đang có thành tích bất bại với hai chiến thắng và một trận hòa sau 3 lượt trận nhưng nếu ĐTQG Việt Nam muốn cạnh tranh một trong những tấm vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thì chúng ta vẫn cần phải làm mới mình.

Đồng ý rằng bộ máy của ĐTQG Việt Nam vẫn đang vận hành một cách khá trơn tru kể từ AFF Suzuki Cup 2018 đến nay. Những mắt xích quan trọng vẫn đảm bảo được tốt yêu cầu chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra và áp dụng nó vô cùng hợp lý.

Tuy nhiên, có vẻ như từng đó vẫn là chưa đủ để chúng ta có thể thực hiện hóa mục tiêu giành quyền vào chơi ở vòng loại cuối cùng WC 2022. Kể từ AFF Cup 2018 đến nay, bộ khung của đội tuyển không có quá nhiều xáo trộn và chúng ta vẫn trung thành với lối đá phòng ngự tập trung và chờ đợi những tình huống phản công nhanh.

HLV Park Hang-seo cần có những điều chỉnh về nhiều mặt để giúp ĐTQG Việt Nam trở nên mạnh mẽ và khó lường hơn tại vòng loại WC 2022.

HLV Park Hang-seo cần có những điều chỉnh về nhiều mặt để giúp ĐTQG Việt Nam trở nên mạnh mẽ và khó lường hơn tại vòng loại WC 2022.

Đây là một lợi thế nhưng cũng là bất lợi bởi lẽ trong suốt hai năm qua, các đối thủ của chúng ta đã quá quen thuộc với lối đá, phong cách thi đấu và tình hình nhân sự của ĐTQG Việt Nam. Vậy nên họ đã có những phương án để khắc chế lối chơi này của ĐTQG Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo sắp phải đối mặt sắp tới là UAE và Thái Lan đều là những đội bóng mạnh. Nếu như Thái Lan dưới thời HLV Nishino đang cho thấy sự hồi sinh thì UAE là đối thủ cạnh tranh trực tiếp một tấm vé đi tiếp với ĐTQG Việt Nam.

Vậy nên, chúng ta cần có những phương án chiến thuật mới và nhân tố dự phòng để làm mới mình và cũng để các đối thủ không thể bắt bài. Chắc chắn UAE và Thái Lan đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của ĐTQG Việt Nam nên HLV Park cần phải làm mới chiến thuật của mình.

Tiếp đến, đa số các cầu thủ chính thức của ĐTQG Việt Nam đều đã quá quen mặt nên những UAE hay Thái Lan đã biết được điểm mạnh, yếu của họ để khắc chế. Điều này buộc vị chiến lược gia người Hàn Quốc cần thêm những nhân tố mới.

Ở vị trí trấn giữ khung thành, Văn Lâm vẫn đang thi đấu tốt. Bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng cũng khó có thể thay thế ở thời điểm hiện tại. Vị trí của hai cầu thủ chạy cánh cũng vẫn thuộc về Trọng Hoàng và Văn Hâu. Tuyến giữa là nơi ĐTQG Việt Nam cần có đôi chút thay đổi. Tuấn Anh và Xuân Trường là hai cầu thủ có lối chơi thông minh, biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu nhưng đều đang gặp phải những chấn thương khác nhau. Bởi vậy sẽ là bất ngờ cho đối phương nếu HLV Park Hang-seo tạo điều kiện cho cầu thủ được mênh danh là "Xavi" của Việt Nam Đặng Anh Tuấn có cơ hội thi đấu.

Hàng công, những Minh Tuấn, Hồng Quân cũng cần được vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội được thi đấu. Như vậy ít nhiều gì đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng có thể gây được đôi chút bất ngờ cho các đối thủ trên con đường chinh phục tấm vé tham dự vòng loại cuối cùng WC 2022.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vong-loai-wc-2022-muon-gianh-ve-di-tiep-dtqg-viet-nam-can-co-them-nhan-to-moi-a453157.html