Vòng loại U23 châu Á: Thái Lan tung đội hình mạnh nhất, thách thức U23 Việt Nam

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi tiếp đón chủ nhà U23 châu Á trên sân Mỹ Đình vào cuối tháng 3 này.

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là vòng loại giải vô địch bóng đá U23 châu Á sẽ chính thức bắt đầu. Các trận đấu thuộc bảng K sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình từ ngày 22-26/3 với sự góp mặt của 4 đội tuyển Đông Nam Á: U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei.

Với cương vị chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2020, U23 Thái Lan là đội tuyển đầu tiên nắm chắc tấm vé tham dự giải. Các suất còn lại sẽ được định đoạt thông qua kết quả thi đấu tại vòng bảng của các đội tuyển.

Số lượng đội tuyển thi đấu trong VCK U23 Châu Á sẽ là 16. Điều này nghĩa là 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng vòng loại có thành tích tốt nhất sẽ cùng Thái Lan tham gia tranh đấu.

Trường hợp nếu Thái Lan đầu bảng K thì khi đó số đội nhì bảng đi tiếp sẽ tăng lên thành 5 đội. Đội xếp nhì buộc phải so sánh với 10 đội nhì bảng khác. Còn nếu Thái Lan xếp nhì bảng thì bảng K này chỉ có một đội đứng đầu lọt vào VCK. Nhưng nếu Thái Lan xếp thứ ba trong bảng thì cả Việt Nam và Indonesia đều có hy vọng

Thái Lan sẽ mang đội hình mạnh nhất đến vòng loại U23 châu Á.

Thái Lan sẽ mang đội hình mạnh nhất đến vòng loại U23 châu Á.

Tuy nhiên, những tuyên bố mới từ phía Thái Lan cho thấy ĐT chủ nhà quyết không chịu yên vị xếp thứ 3. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung khẳng định sẽ mang đội hình mạnh nhất tham dự vòng loại U23 châu Á ở Mỹ Đình.

Phát biểu trong một buổi họp báo trước vòng loại U23 châu Á, ông Somyot Poompanmoung cho biết: "Chúng tôi đã bàn bạc về nguy cơ quá tải cho các cầu thủ. Chúng tôi có vài cầu thủ trẻ đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ xuất sắc như Supachai Chaided, Worachit Kanitsribumphen, Supachok Sarachart và Rattakorn Maikami có thể khoác áo cả đội U23 lẫn tuyển quốc gia”.

“Thế nhưng giải đấu trên đất Trung Quốc chỉ có ý nghĩa giao hữu. Trong khi vòng loại U23 châu Á quan trọng hơn hẳn vì đây là sự chuẩn bị cho U23 trước vòng loại Olympic. Chúng ta sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất cho đấu trường U23”.

Để có thể đối đầu với Thái Lan trong giải đấu lần này U23 Việt Nam cần có một nhà cầm quân tốt và một đội hình vững vàng. Trong khi HLV Park Hang-seo chưa bao giờ là nỗi lo, chất lượng cầu thủ lần này là một yếu tố đáng bàn cãi.

Đội hình lần này của chúng ta chỉ có 8 cân sút “cứng” từng chinh chiến tại các giải đấu quốc tế và khu vực. Những cái tên còn lại đều được tuyển chọn từ các CLB tuyến dưới non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm.

Bùi Tiến Dũng vẫn chịu chấn thương tay.

Chưa kể liên tục những chấn thương xảy đến các cầu thủ chủ lực như Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng khiến hàng quân của chúng ta thêm phần lung lay. Liệu trong quãng thời gian ít ỏi còn lại, HLV Park Hang-seo có thể tập hợp và rèn giũa các mảnh ghép đơn lẻ thành một đội hình hoàn chỉnh để có thể tranh tài với U23 Thái Lan và U23 Indonesia?

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vong-loai-u23-chau-a-thai-lan-tung-doi-hinh-manh-nhat-thach-thuc-u23-viet-nam-a424489.html