Vòng loại U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam là hạt giống số 1

Nhờ thành công tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được chọn là hạt giống số 1 tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Thành công tại VCK U23 châu Á 2018

Dù bị là đội bóng "lót đường" trước giải nhưng U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ khi đánh bại một loạt đối thủ sừng sỏ như Australia, Iraq, Qatar để tiến vào chung kết. Các cầu thủ trẻ chỉ chịu thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết ở những phút cuối cùng thời gian đá hiệp phụ.

U23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số một tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Chiến tích của U23 Việt Nam khiến giới truyền thông châu Á kinh ngạc, cũng như khiến LĐBĐ châu Á phải nhìn bóng đá Việt bằng con mắt khác. U23 Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo là VCK U23 châu Á 2020, giải đấu mà bốn đội lọt vào bán kết sẽ được dự Olympic.

Việt Nam là hạt giống số 1

Nhờ thành công tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp nằm trong nhóm hạt giống số một khu vực Đông Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo được xếp chung với những Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Triều Tiên.

Việc nằm ở nhóm hạt giống số 1 giúp U23 Việt Nam có cơ hội rơi vào bảng đấu dễ thở hơn ở vòng loại. Hiện tại, nước chủ nhà cho giải đấu chưa được xác định. Theo kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra bắt đầu từ tháng 3/2019.

Tại vòng loại lần trước, U23 Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc, Đông Timor và Macau trên sân Thống Nhất. Khi đó, HLV của đội vẫn là ông Nguyễn Hữu Thắng cùng các học trò dự giải với tư cách một trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

N.D (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/dtqg/vong-loai-u23-chau-a-2020-u23-viet-nam-la-hat-giong-so-1-292-184620.html