Vòng loại U23 Châu Á 2020: HLV Park Hang-seo bất ngờ 'làm mới' đội ngũ trợ lý

Hai ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Ngoài nhiệm vụ tuyển quân, HLV Park Hang-seo còn có khó khăn nữa khi phải lựa chọn những cộng sự mới.

HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm những "người đồng hành" mới.

HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm những "người đồng hành" mới.

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày mai 5/3, vì vậy HLV Park Hang-seo phải lùi ngày gặp gỡ học trò sang 6/3 do trùng lịch thi đấu vòng 3 V-League. Ngay sau khi các trận đấu này kết thúc, toàn đội sẽ hội quân tại Hà Nội và cũng theo kế hoạch, danh sách chính thức các cầu thủ lên làm nhiệm vụ sẽ được công bố trong chiều nay (4/3).

Điều đáng nói ở lần tập trung này, HLV Park Hang-seo sẽ có đội ngũ trợ lý mới khi những "phó tướng" phụ trách thể lực, ngôn ngữ của ông ở giải đấu gần nhất cùng lần lượt chia tay.

Cụ thể, sau Asian Cup 2019, trợ lý ngôn ngữ Phan Duy Tuấn không tiếp tục làm việc cùng HLV Park Hang-seo. Mới đây đến lượt chuyên gia thể lực người Brazil Willander Fonseca cũng tạm biệt nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nguyên nhân là vì ông Fonseca bận theo khóa học HLV bằng A tại Campuchia đúng vào thời điểm diễn ra vòng loại U23 châu Á 2020 nên đã chủ động xin chấm dứt hợp đồng với VFF.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, VFF và HLV Park đã phải thay tới 2 trợ lý thể lực, trong đó để lại nhiều tiếc nuối nhất là sự ra đi của ông Bae Ji-won sau cúp vô địch AFF Cup 2018.

Theo những thông tin mới nhất, VFF đã quyết định mời trở lại ông Lê Huy Khoa (Hiệu trưởng Trường Hàn ngữ Kanata). Ông Khoa sẽ đảm nhiệm vai trò là trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang-seo, nhiệm vụ ông đã từng làm ở 2 giải đấu U23 châu Á 2018 và Á vận hội.

So với các trợ lý ngôn ngữ đã từng có của HLV Park Hang-seo, ông Lê Huy Khoa được đánh giá cao nhất khi rất biết cách truyền tải thông tin từ HLV người Hàn Quốc đến cầu thủ và ngược lại nhờ vốn từ phong phú và sự am hiểu về bóng đá.

Ông Khoa cũng xác nhận: "Tôi luôn sẵn sàng cộng tác với thầy trò ông Park. Ai cũng muốn cống hiến một phần công sức của mình cho bóng đá Việt Nam và tôi cũng vậy. Hiện tại, tôi vẫn rất bận nhưng sẽ cố gắng thu xếp. Trước mắt, tôi sẽ nhận nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á 2020, còn các giải sau thì phụ thuộc công việc của tôi nữa".

Ngoài sự trở lại của ông Lê Huy Khoa, VFF mới đây cũng đã mời HLV Đinh Hồng Vinh góp mặt vào thành phần các trợ lý cho HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, việc này chỉ là tạm thời bởi ông Vinh đang đảm nhiệm vị trí quan trọng trong dự án hợp tác đào tạo trẻ tại học viện bóng đá Juventus bắt đầu hoạt động từ tháng 5 tới.

Về vấn đề HLV thể lúc, chắc chắn VFF sẽ phải nhờ tới LĐBĐ Hàn Quốc. Do có quan hệ hợp tác tốt với nước bạn nên việc này có lẽ là không quá khó khăn. VFF cũng muốn thuê một chuyên gia thể lực đến từ xứ sở kim chi để thuận lợi khi làm việc cùng HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin. Sự ăn ý và thấu hiểu giữa họ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho U23 Việt Nam.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 của Việt Nam

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vong-loai-u23-chau-a-2020-hlv-park-hangseo-bat-ngo-lam-moi-doi-ngu-tro-ly-post292154.info