Vòng loại U19 châu Á 2020: Chờ tài cầm quân của 'phù thủy trắng' Philippe Troussier

Tối nay 6/11, đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ chính thức bước vào vòng loại U19 châu Á 2019 được tổ chức trên sân nhà. Vào lúc này, NHM Bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng U19 Việt Nam sẽ gặt hái được những kết quả khả quan ở giải đấu này.

Sau một thời gian dài chuẩn bị nghiêm túc, U19 Việt Nam sẽ chính thức có trận ra quân tại vòng loại U19 châu Á 2020 gặp đối thủ Mông Cổ vào lúc 19h tối nay (6/11). Ở bảng đấu mà U19 Việt Nam góp mặt, chỉ có Nhật Bản được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vị nhất bảng còn Guam hay Mông Cổ là những đối thủ quá yếu.

Bởi vậy, trận đấu với U19 Mông Cổ được xem là cơ hội để những cầu thủ trẻ của chúng ta có được 3 điểm đầu tiên ở giải đấu này. Tại bảng J, U19 Mông Cổ không phải là đối thủ bị đánh giá yếu nhất nhưng họ vẫn bị xếp ở của dưới trong cuộc đối đầu này.

Lối chơi của U19 Mông Cổ không có nhiều đặc sắc khi đội bóng này chủ yếu chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi những tình huống phản công. Bên cạnh đó, các cầu thủ Mông Cổ cũng không có kỹ thuật cá nhân tốt nên họ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các mảng miếng tấn công.

U19 Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước Mông Cổ ở trận đầu ra quân?

U19 Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước Mông Cổ ở trận đầu ra quân?

Còn U19 Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier, những phương án tấn công các cầu thủ trẻ Việt Nam trở nên đa dạng và hiệu quả hơn. Minh chứng rõ nét nhất chính là các trận đấu sòng phẳng với Thái Lan và Hàn Quốc ở giải giao hữu tại Bangkok mới đây.

Theo thể thức, 11 đội nhất bảng giành quyền đi tiếp. Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (trừ chủ nhà) giành vé tiếp theo đến Vòng chung kết U19 châu Á 2020 nên trong trận tiếp đón Mông Cổ, đoàn quân của HLV Philippe Troussier cần thắng đậm để có thể xét đến hiệu số bàn thắng thua khi xét các đội nhì bảng, bởi khả năng thầy trò ông Troussier đứng sau Nhật Bản.

Vậy nên, gần như chắc chắn U19 Việt Nam sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất cùng lối chơi thiên về tấn công để ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt. Cụ thể, ở vị trí trấn giữ khung thành, với những màn trình diễn xuất sắc trong thời gian qua, Quan Văn Chuẩn có thể sẽ là người trấn giữ khung thành của U19 Việt Nam.

Bộ ba trung vệ sẽ bao gồm Lương Duy Cương, Hồ Khắc Lương và Trần Quang Thịnh. Thi đấu ở vị trí hai cầu thủ chạy cánh sẽ là Ngô Hoàng Đức và Trần Ngọc Sơn bởi cả hai là mẫu cầu thủ có tốc độ và khả năng hỗ trợ công thủ tốt. Huỳnh Công Đến và Nguyễn Thanh Khôi sẽ là bộ đôi tiền vệ trung tâm của U19 Việt Nam trong trận đấu này.

Bộ ba tiền đạo đảm nhiệm khâu ghi bàn của U19 Việt Nam rất có thể sẽ là Nguyễn Văn Tùng, Trần Mạnh Quỳnh và Trần Quốc Đạt.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Mông Cổ sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày hôm nay 6/11 trên SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vong-loai-u19-chau-a-2020-cho-tai-cam-quan-cua-phu-thuy-trang-philippe-troussier-a455329.html