Vòng loại giải futsal HDBank VĐQG: Sức trẻ lan tỏa

Trẻ hóa cầu thủ là vấn đề đặt ra cho bất kỳ đội bóng nào, ở sân chơi 11 hay futsal, nếu muốn duy trì thành tích và lực lượng ổn định.

Tại vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2020, do VOV và VFF phối hợp tổ chức, diễn ra tại NTĐ Đại học Nha Trang, rất nhiều cầu thủ trẻ được tạo cơ hội ra sân, cống hiến những trận cầu đẹp mắt và kịch tính cho thấy xu hướng ở các đội bóng futsal Việt Nam những năm gần đây.

Sau Sanvinest Sanna Khánh Hòa trẻ hóa lực lượng suốt 4 năm qua, tới lượt Thái Sơn Bắc “thay máu” khi các cầu thủ lớn tuổi không còn theo đuổi cuộc chơi, vòng loại giải futsal HDBank VĐQG năm nay chứng kiến Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng và Quảng Nam cũng đồng loạt tung ra hàng loạt gương mặt trẻ, tài năng và đầy khát khao thể hiện mình.

Các huấn luyện viên đang tin dùng các cầu thủ trẻ.

Các huấn luyện viên đang tin dùng các cầu thủ trẻ.

Nguyễn Xuân Huy, trợ lý HLV đội Sanvinest Sanna Khánh Hòa, cho biết: “Đó là tín hiệu đáng mừng của futsal Việt Nam. Trước đây, các cầu thủ trẻ có rất ít cơ hội được ra sân và thể hiện năng lực của mình. Bây giờ, có được sân chơi như thế này là rất quý.”.

Với Huỳnh Linh, HLV đội Vietfootball, việc trẻ hóa lực lượng là điều bắt buộc khi mà thành phần của đội chỉ là những cầu thủ nghiệp dư: vừa đi làm vừa đá bóng. Mặc dù đã trải qua 3 mùa tham dự vòng loại giải futsal HDBank VĐQG, phải tới năm nay, Vietfootball mới có được chiến thắng đầu tiên trước tân binh Hưng Gia Khang.Daklak.

HLV Huỳnh Linh chia sẻ: “Các cầu thủ trẻ bây giờ có rất nhiều tiến bộ. Nhưng thật sự thì cũng có nhiều em còn hạn chế về tư duy chiến thuật, kỹ thuật và thể lực nên khó có thể đáp ứng được yêu cầu của BHL”.

Tân binh HGK.DL dù rất nỗ lực hay Vietfootball thiếu ăn tập bài bản đều nhận về thất bại cả 2 trận đầu ra quân, trong khi các cầu thủ trẻ của THH gục ngã trước Cao Bằng vì nôn nóng và thiếu tập trung, diễn biến các trận đấu cho thấy khát khao thể hiện năng lực và cống hiến hết mình của các cầu thủ trẻ vẫn chưa thể khỏa lấp hết hạn chế về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Tuy nhiên, trẻ hóa lực lượng vẫn là điều cần thiết.

Nguyễn Hữu Hoàng Phúc, HLV đội Quảng Nam, nói: “Muốn nền futsal Việt Nam phát triển bền vững thì chúng ta cần một cái móng cực kỳ vững chắc đó chính là các cầu thủ trẻ futsal.

Đó sẽ là lực lượng kế cận và tiếp nối ở các CLB và đội tuyển quốc gia. Với Quảng Nam, trong 1 năm vừa qua, các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều và khi trao cho các em cơ hội thì họ đã rất tự tin thể hiện năng lực của mình ở trên sân”.

Các cầu thủ trẻ chơi rất tốt ở vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2020.

Trần Ngọc Công, HLV đội HGK.DL, cho rằng tân binh của giải đấu năm nay chưa thực sự sẵn sàng cho một giải đấu chuyên nghiệp, nhưng vẫn tham dự vì hiếm có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quý báu như thế này.

HLV Trần Ngọc Công chia sẻ: “Các cầu thủ của chúng tôi đa số có tuổi đời từ 18- 21, lần đầu tiên tham dự giải VĐQG thì còn thiếu những va vấp, kinh nghiệm trận mạc. BHL cũng không mong muốn gì hơn là các cầu thủ cống hiến và thể hiện hết sức mình, cố gắng qua từng trận đấu và thực hiện kế hoạch của CLB là phát triển dài lâu”.

Trẻ hóa lực lượng vì sự phát triển và bền vững của đội bóng là điều cần thiết và cấp thiết nên làm. Không chỉ giải đấu có những trận cầu nảy lửa, quyết liệt, NHM chứng kiến những màn so tài không khoan nhượng, những trận cầu kịch tính, mà chính các HLV các đội bóng cũng giải quyết được cơn đau đầu về việc “tre đã già”, thể lực và khát khao chiến đấu suy giảm. Bài toán duy nhất còn lại lúc này là cân đối và phân phối lực lượng, sao cho lớp trẻ có cơ hội ra sân mà vẫn duy trì được thành tích mong muốn./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vong-loai-giai-futsal-hdbank-vdqg-suc-tre-lan-toa-1056267.vov