Vòng loại Futsal VĐQG HDBank 2018: Cao Bằng soán ngôi đầu, Vietfootball suýt gây bất ngờ

Ngôi đầu bảng xếp hạng vòng loại giải Futsal VĐQG HDBank 2018 đổi chủ sau lượt trận thứ tư.

Lượt trận thứ tư vòng loại giải Futsal VĐQG HDBank 2018 chứng kiến cuộc so tài giữa 2 đội đầu bảng là Tân Hiệp Hưng và Cao Bằng. Cùng bất bại sau 3 lượt đầu tiên, 2 đội bóng cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng Cao Bằng lại liên tục đẩy đối thủ vào thế rượt đuổi trong trận đấu này. Cú đúp của Phan Thành Nguyện giúp đội bóng Đông Bắc Bộ dẫn 2-0, trước khi Tân Hiệp Hưng gỡ lại 1 bàn.

Các cầu thủ Cao Bằng tái lập cách biệt 2 bàn không lâu sau đó, buộc đối thủ phải chuyển sang chơi power play. Lối chơi tấn công kiểu "tất tay" chỉ giúp Tân Hiệp Hưng có thêm 1 bàn thắng và vẫn phải chịu thất bại với tỉ số 2-3. Kết quả này khiến Tân Hiệp Hưng mất ngôi đầu bảng về tay của chính đối thủ Cao Bằng.

Cao Bằng chiếm ngôi đầu bảng của Tân Hiệp Hưng.

"Nói chung là cũng đáng tiếc về kết quả trận đấu ngày hôm nay. Đúng là nếu mà trọng tài chính xác hơn thì sẽ có cái nhìn nhận khác nữa. Nhưng bây giờ thì cái kết quả nó là đã như thế, có nói nữa thì cũng không thể thay đổi, bây giờ chấp nhận kết quả đó, chấp nhận tỉ số đó", trợ lý HLV Bùi Xuân Hiền của Tân Hiệp Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, trận đấu giữa Sanest Tourist Khánh Hòa và Hoàng Thư Đà Nẵng là màn so tài giữa 2 đội bóng có cùng số điểm và bằng chỉ số phụ sau 3 lượt đầu tiên. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành vé vào vòng chung kết sớm 1 lượt trận và Hoàng Thư Đà Nẵng là đội làm được điều đó.

Dù 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng Sanest Tourist Khánh Hòa không thể bảo toàn được lợi thế. Hoàng Thư Đà Nẵng gỡ hòa 2 lần trước khi ghi thêm 2 bàn thắng để hoàn tất cuộc lội ngược dòng, giành chiến thắng với tỉ số 4-2. Kết quả này giúp Hoàng Thư Đà Nẵng giành tấm vé thứ ba vào vòng chung kết cùng Tân Hiệp Hưng và Cao Bằng.

Hoàng Thư Đà Nẵng giành vé vào vòng chung kết sớm 1 lượt trận.

"Tôi rất hài lòng về kết quả trận đấu ngày hôm nay vì các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất nỗ lực. Trước giờ thi đấu, chúng tôi đã khích lệ các em là đừng có đặt nặng về vấn đề về thành tích, cứ thi đấu hết mình, mỗi trận đấu là một trận chiến, thi đấu thiệt là hiệu quả và thi đấu với 200% khả năng. Có thua cũng được!", trợ lý HLV Nguyễn Trung Điện của Hoàng Thư Đà Nẵng phát biểu sau trận đấu.

Sanest Tourist Khánh Hòa sẽ phải quyết đấu với Kim Toàn Đà Nẵng ở lượt trận cuối. Các cầu thủ Kim Toàn Đà Nẵng vẫn nuôi hi vọng đi tiếp sau chiến thắng nhọc nhằn trước tân binh Vietfootball nhờ bàn thắng ở giây cuối cùng.

Đây là trận đấu mà Vietfootball đã chơi phòng ngự rất đáng khen và chính họ là đội mở tỉ số. Tuy nhiên 2 khoảnh khắc tỏa sáng của Văn Vũ và Triệu Vỹ giúp Kim Toàn Đà Nẵng giành 3 điểm quan trọng.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vong-loai-futsal-vdqg-hdbank-2018-cao-bang-soan-ngoi-dau-vietfootball-suyt-gay-bat-ngo-d397491.html