Vòng loại Euro 2020 khởi tranh

Kể từ ngày 21-3-2019, những lượt thi đấu đầu tiên của vòng loại Euro 2020 sẽ khởi tranh. Là nơi quy tụ rất nhiều giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới của Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp… Euro vẫn được xem là giải đấu có chất lượng chỉ xếp sau giải vô địch bóng đá thế giới.

Euro 2020 sẽ được tổ chức ở khoảng 13 thành phố rải khắp châu Âu, từ Bilbao của Tây Ban Nha cho đến Baku của Azerbaijan.

Euro 2020 sẽ được tổ chức ở khoảng 13 thành phố rải khắp châu Âu, từ Bilbao của Tây Ban Nha cho đến Baku của Azerbaijan.

Euro 2020 sẽ có thể thức thi đấu hơi khác so với những lần trước đây. Euror 2020 sẽ có 10 bảng đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng chung kết. Đội chủ nhà sẽ không còn nghiễm nhiên có 1 suất vào vòng chung kết như trước nữa, 4 suất dự vòng chung kết còn lại sẽ dành cho 4 đội bóng có thành tích tốt nhất tại giải UEFA Nations League. Và sau đây là cục diện của 10 bảng đấu của vòng loại Euro 2020:

Bảng A: gồm Cộng hòa Czech, Anh, Montenegro, Bulgaria và Kosovo. Trong đó đội tuyển Anh với 1 lần vô địch World Cup năm 1966, 1 lần hạng 3 Euro 1968, và mới đây nhất là hạng 4 World Cup 2018, là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đầu bảng. Ứng cử viên kế tiếp cho suất vào vòng trong thứ hai là Cộng hòa Czech, với thành tích Á quân Euro 1996 trong quá khứ. Montenegro, Bulgaria và Kosovo rõ ràng không được đánh giá cao bằng.

Bảng B: gồm Bồ Đào Nha, Ukraine, Lithuania, Luxembourg, và Serbia. Trong đó đội tuyển Bồ Đào Nha chính là đương kim vô địch với chức vô địch năm 2016, chắc chắn là đội tuyển được đánh giá cao nhất bảng đấu này. 1 suất còn lại sẽ chia đều cho các đội tuyển còn lại, nhưng Ukraine được đánh giá nhỉnh hơn một chút trong nhóm này, với thành tích 1 lần vào tới tứ kết World Cup 2006.

Bảng C: gồm Đức, Hà Lan, Bắc Ireland, Belarus và Estonia. Việc đội tuyển Đức và đội tuyển Hà Lan, 2 đội tuyển đều đã từng vô địch Euro được đánh giá cao nhất bảng đấu này là không có gì phải ngạc nhiên. Với sự xuất hiện của Đức và Hà Lan, cơ hội cho các đội tuyển còn lại là Bắc Ireland, Belarus và Estonia sẽ rất nhỏ.

Bảng D: gồm Thụy Sĩ, Đan Mạch, Georgia, Ireland, và Gibraltar. Ở bảng đấu này đội tuyển Đan Mạch được đánh giá nhỉnh hơn với chức vô địch Euro năm 1992. 2 suất vào vòng trong sẽ là sự canh tranh giữa Thụy Sĩ, Đan Mạch và Ireland, còn 2 đội tuyển Georgia và Gibraltar có lẽ chỉ mang tính chất “lót đường”.

Bảng E: gồm Croatia, Slovakia, Hungary, xứ Wales và Azerbaijan. Đội tuyển Croatia với tư cách Á quân World Cup 2018, chắc chắn sẽ là ứng cử viên số 1 cho vị trí đầu bảng E. Cơ hội còn lại sẽ được chia đều cho các đội tuyển Slovakia, Hungary, xứ Wales và Azerbaijan.

Bảng F: gồm Thụy Điển, Romania, Tây Ban Nha, Na Uy, Malta và Quần đảo Faroe. Đội tuyển Tây Ban Nha có vẻ như quá mạnh so với phần còn lại, và việc đội tuyển này đoạt 1 suất vào vòng trong là hết sức bình thường. 1 suất còn lại có lẽ sẽ là sự tranh chấp giữa 3 đội tuyển: Thụy Điển, Romania, và Na Uy.

Bảng G: gồm Ba Lan, Áo, Bắc Macedonia, Slovenia, Latvia và Israel. Đội tuyển Áo và đội tuyển Ba Lan với nhiều hảo thủ đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới, chắc chắn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho 2 suất vào vòng trong. 4 đội tuyển còn lại là Bắc Macedonia, Slovenia, Latvia và Israel được đánh giá thấp hơn, và chỉ có thể hy vọng bất ngờ sẽ xảy ra.

Bảng H: gồm Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Albania, Iceland và Andorra. Cũng giống như bảng F, đội tuyển Pháp được đánh giá là quá mạnh so với phần còn lại, và là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng H. Suất vào vòng trong còn lại có lẽ sẽ là sự tranh chấp giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Iceland.

Bảng I: gồm Nga, Bỉ, Scotland, Đảo Síp, Kazakhstan và San Marino. Đội tuyển Bỉ với rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, cùng đội tuyển Nga vừa thi đấu khá thành công tại World Cup 2018 khi vào tới vòng tứ kết, là 2 đội tuyển được đánh giá cao nhất bảng I. 4 đội tuyển Scotland, Đảo Síp, Kazakhstan và San Marino có lẽ sẽ khó lòng cạnh tranh được suất vào vòng trong.

Bảng J: gồm Italia, Hy Lạp, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Liechtenstein và Phần Lan. Tuy giai đoạn gần đây đội tuyển Italia đi xuống, thậm chí không được dự World Cup 2018, nhưng dù sao đây vẫn là một đội tuyển mạnh và vẫn được đánh giá cao nhất bảng J. Ngoài ra, cơ hội sẽ chia đều cho các đội tuyển còn lại là Hy Lạp, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Liechtenstein và Phần Lan.

Có thể thấy trong 10 bảng đấu của vòng loại Euro 2020 không có suất hiện bảng đấu “tử thần” với sự cạnh tranh quá gay gắt. Trên lý thuyết thì các đội tuyển từ các nền bóng đá mạnh của châu Âu đều có cơ hội rất lớn góp mặt tại vòng chung kết Euro 2020.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201903/vong-loai-euro-2020-khoi-tranh-8108834/