Vòng loại Euro 2020 Đức - Hà Lan: Cỗ xe tăng lại sa lầy ở chiến địa Amsterdam Arena?

Hà Lan và Đức sẽ đối đầu cùng nhau trong trận cầu vòng loại bảng C, Euro 2020. Đội bóng của Ronald Koeman rất muốn tiếp tục phong độ tốt như gần đây để hạ gục người của Joachim Loew tại đấu trường Johan Cruyff.

Vòng loại Euro 2020 chỉ mới được tiến hành trong vài ngày gần đây. Thế nhưng sức nóng của nó ngày càng gia tăng bởi những cuộc đối đầu đầy thú vị được mong đợi nhất trong toàn bộ chiến dịch vòng loại.

Một trong những trận cầu đinh đó là cuộc chiến giữa Hà Lan và Đức ở bảng C sẽ được diễn ra vào ráng sáng ngày 25.3.

Kể từ khi cầm quyền điều khiển đội bóng "màu da cam" vào năm ngoái, cựu hậu vệ thế hệ vàng Hà Lan, Ronald Koeman đã mang đến “bàn tay vua Midas” cho đội tuyển quốc gia này.

Quân đoàn màu da cam chỉ để thua hai lần dưới triều đại của cựu trung vệ huyền thoại này. The Flying Dutchman đã có phong độ khá tốt khi họ thắng ba và hòa hai trong số năm trận đấu gần đây nhất.

Chỉ vài ngày trước cuộc đụng độ này diễn ra, thầy trò HLV Koeman đã có chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số 4-0 trước Bulgaria.

Không những vậy, trước đó Hà Lan đã cầm hòa 2-2 cùng tuyển Đức ở đấu trường National League ngay trên sân nhà Veltins-Arena của Die Mannschaft.

Trong cuộc chạm trán tới đây, được chơi trên sân nhà mang tên cố danh thủ huyền thoại, Johan Cruyff, người ta hy vọng “Cơn lốc màu da cam” sẽ thổi bay “Cỗ xe tăng Đức” để thu về 3 điểm trọn vẹn.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, người Đức đang gặp đang đối diện với cơn bĩ cực trong một tình trạng ảm đạm từ tuyển Quốc gia.

Cách đây chưa lâu, Die Mannschaft đã nhận phải một sự thất bại ê chề khi để tuyển Hàn Quốc đánh bại 2-0 ở những phút bù giờ và phải nói lời chia tay World Cup khi chưa bước qua vòng đấu bảng.

Không những vậy, quân đoàn của Joachim Low càng xấu hổ hơn khi bị đánh rớt hạng ở đấu trường Nations League.

Tuyển Đức đã gặp Hà Lan hai lần trong các cuộc đụng độ ở cấp độ tuyển QG và ở cả hai lần kể trên, Die Mannschaft đã không thể đánh bại The Flying Dutchman.

Phong độ là điều đáng thất vọng nhất của đội quân ba lần vô địch thế giới. Trong năm trận đấu gần nhất của tuyển Đức, đội bóng của Loew chỉ có được một chiến thắng, hai trận hòa cùng với hai lần thất bại.

Trận đấu gần đây nhất của Đức là trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Serbia chỉ cách đây chưa đầy 48 giờ. Thế nhưng Loew vẫn đang mong đợi một màn hình tốt hơn vào ngày mai để ra về với số điểm tuyệt đối.

Tình hình quân lực của tuyển Hà Lan

Dù có một chiến thắng vang dội trước Belarus nhưng người Hà Lan cũng phải trả cái giá khá đắt khi cả hai hậu vệ phải trong đội hình của họ là Kenny Tete và Denzel Dumfries đều gặp chấn thương.

Tete đã thay thế Dumfries trong hiệp hai và phải nghỉ thi đấu ngay sau đó vì chấn thương gân kheo.

Hậu vệ của Lyon đã được thay thế bởi Hans Hateboer trong đội hình. Hậu vệ cánh Atalanta có thể lọt thẳng vào đội hình xuất phát, với việc Dumfries bị nghi ngờ trong việc được tung ra sân.

Ronald Koeman không muốn rủi ro với thể lực và phong độ không đảm bảo của học trò nên điều này có nghĩa là Hateboer sẽ có tên trong đội hình xuất phát ở vị trí hành lang cánh phải.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vong-loai-euro-2020-duc-ha-lan-co-xe-tang-lai-sa-lay-o-chien-dia-amsterdam-arena-109669.html