Vòng III giải Offroad KOK sẽ tổ chức trong 2 ngày 29-30/6

Vòng 3 Knock-Out the King sẽ tổ chức ở Gamuda Yên Sở (Hà Nội), năm nay giải sẽ rút xuống còn 2 vòng/năm.Mạnh Quân

Sau 2 vòng đua khốc liệt ở Đồng Mô và trường đua Đại Nam, Knock-Out the King vòng 3 đã quay trở lại vào ngày 29-30/6. Địa điểm tổ chức là khu Gamuda, công viên Yên Sở, Hà Nội.

Theo ban tổ chức, tại vòng 3 này, ban tổ chức sẽ giới hạn số tay đua ở 20 tay đua để đảm bảo chất lượng chuyên môn của giải và sự tương đồng về năng lực giữa các tay đua, đội đua. Địa hình khu Gamuda không cho phép xây dựng các con dốc quá cao như ở Đồng Mô nhưng thiết kế đường đua tập trung vào những cú ôm cua ở tốc độ cao và những pha bứt tốc khốc liệt.

Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Thanh Hải (đầu tiên, từ phải sang) chia sẻ về KOK vòng thứ 3

Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Thanh Hải (đầu tiên, từ phải sang) chia sẻ về KOK vòng thứ 3

Đường đua KOK vòng 3 có thiên hướng tốc độ gần các cuộc đua xe đường trường Rally. Trên đường đất, tốc độ xe có thể lên tới 120 km/h, hứa hẹn mang đến những pha bay xe hào hứng. Thời gian thi đấu đối kháng ở vòng Chung kết sẽ lên tới 20 phút, thay vì 10 phút như vòng 1 và 2 trước đây. Đáng chú ý, đội đua Racing AKA vừa thành lập dưới sự bảo trợ của Mitsubishi Việt Nam sẽ tham gia KOK vòng 3.

Tránh thời tiết nắng nóng, ban tổ chức bố trí một khu vực khán đài riêng (KOK Racing Lounge) xem các tay đua tranh tài trên màn hình LED. Ban tổ chức phát hành vé mời, giới hạn số lượng khán giả.

KOK sử dụng đồng hồ bấm giờ bằng chip gắn trên xe thi đấu từ Tag Heuer - hệ thống bấm giờ cho phép xử lý tốc độ lên tới 200 km/giờ với sai số 0,001 giây. Giải đua xe địa hình đối kháng KOK cho phép tay đua thi đấu sử dụng mọi loại xe với mọi cấp độ nâng cấp. Giải thưởng cho đội vô địch là 100 triệu đồng.

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201906/vong-iii-giai-offroad-kok-se-to-chuc-trong-2-ngay-29-306-635824/