Vòng hòa đàm thứ tám về Syria không đạt được mục tiêu đề ra

Vòng hòa đàm lần thứ tám về vấn đề Syria diễn ra tại Geneva từ ngày 28-11 đến ngày 14-12 đã không đạt được mục tiêu đề ra, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura phát biểu trước báo giới ngày 14-12.

Theo kế hoạch, mục đích của vòng đàm phán nêu trên là tập trung vào một văn kiện không chính thức mang tên “12 nguyên tắc thiết yếu của nội bộ Syria”. Được phác thảo vào mùa xuân năm 2016 và cập nhật vào tháng 3-2017, tài liệu này dựa trên các nguyên tắc cơ bản như tái khẳng định toàn vẹn lãnh thổ Syria, thiết lập một quốc gia dân chủ và duy trì các cơ quan nhà nước, bao gồm các lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh. Bình luận về kết quả vòng hòa đàm lần thứ tám, ông Mistura cho biết: “Một cơ hội quý giá đã bị bỏ lỡ”.

Đây là lần đầu tiên một phái đoàn đoàn kết của phe đối lập Syria tham gia vòng đàm phán tại Geneva. Ông Mistura trước đó đã có cuộc gặp riêng rẽ với phái đoàn của Chính phủ Syria và phe đối lập, tuy nhiên, không diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa hai bên.

Theo Đặc phái viên LHQ, phái đoàn Chính phủ Syria yêu cầu phe đối lập rút ra khỏi cái được gọi là Thông cáo Riyadh, được phe đối lập Syria thông qua vào tháng 11-2017, văn bản này khẳng định giai đoạn chuyển giao chỉ có thể bắt đầu sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad từ chức.

Ông Mistura cho biết, với việc đưa ra các điều kiện tiên quyết, Chính phủ Syria bày tỏ vẫn chưa sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán cùng phe đối lập. Theo ông Mistura, phái đoàn của Chính phủ Syria chỉ thảo luận với ông về vấn đề khủng bố. Trong khi đó, Đặc phái viên LHQ đã có các cuộc đàm phán chi tiết với phe đối lập Syria, gồm có vấn đề chuyển giao chính trị, quy trình lập hiến và bầu cử.

Ông Mistura thông báo đã lên kế hoạch tổ chức vòng hòa đàm Syria tiếp theo tại Geneva trong tháng 1-2018. Theo ông, trước tiên ông cần gặp Tổng Thư ký LHQ tại New York để thảo luận về kết quả vòng đàm phán Syria lần thứ tám.

H.H
Theo: TASS

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35008902-vong-hoa-dam-thu-tam-ve-syria-khong-dat-duoc-muc-tieu-de-ra.html