Vòng đàm phán thứ 5 về FTA giữa Hàn Quốc và khối MERCOSUR

Dự kiến, tại vòng đàm phán này, Hàn Quốc và khối MERCOSUR sẽ thảo luận các chi tiết về nhiều lĩnh vực của thỏa thuận, trong đó có hải quan, sở hữu trí tuệ và các thủ tục kiểm dịch.

Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á. (Nguồn: Yonhap)

Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 10/2, Hàn Quốc và khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR, gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay) đã tổ chức vòng đàm phán thứ 5 về thương mại tự do với với mục tiêu đạt được thỏa thuận trong năm nay.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, hai bên đã bắt đầu các cuộc hội đàm 5 ngày tại thủ đô Motevideo của Uruguay để trao đổi ý kiến về các biện pháp nhằm đạt được một thỏa thuận song phương cùng có lợi.

Dự kiến, tại vòng đàm phán này, Hàn Quốc và khối MERCOSUR sẽ thảo luận các chi tiết về nhiều lĩnh vực của thỏa thuận, trong đó có hải quan, sở hữu trí tuệ và các thủ tục kiểm dịch.

Hồi năm 2018, Hàn Quốc và 4 quốc gia thành viên của khối MERCOSUR đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên.

Tư cách thành viên của Venezuela trong MERCOSUR đã bị đình chỉ từ năm 2016 vì không đáp ứng các tiêu chuẩn của nhóm. Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra ở thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc hồi tháng 10/2019.

MERCOSUR chiếm đến 70% dân số của khu vực Nam Mỹ và 76% GDP khu vực. Trao đổi thương mại giữa hai bên đạt 10,8 tỷ USD trong năm 2019, tăng 5,6% so với năm trước đó. Hàn Quốc chủ yếu xuất khẩu chip điện tử, phụ tùng ôtô và ôtô sang MERCOSUR và nhập khẩu rau, nguyên vật liệu và quặng sắt từ đó.

Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, đang nỗ lực mở rộng mạng lưới thương mại tự do để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Mỹ, nơi mà cùng chiếm khoảng 40% xuất khẩu của nước này./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vong-dam-phan-thu-5-ve-fta-giua-han-quoc-va-khoi-mercosur/622373.vnp