Vòng cuối quyết định 4 tấm vé vào bán kết AFF Cup 2018

Vòng bảng AFF Cup 2018 đã diễn ra 4 vòng đấu, tuy nhiên thời điểm này vẫn chưa có đội nào ghi tên mình vào bán kết. Chính vì thế, lượt trận đấu cuối vào ngày 24 và 25-11 tới đây sẽ quyết định tấm vé vào bán kết cho cả 4 đội.

Dù chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng B sau lượt trận tối ngày 21-11 nhưng cả Thái Lan và Philippines vẫn có thể bị loại ngay tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Sau lượt trận tối ngày 21-11, cuộc đua giành vé vào bán kết tại AFF Cup 2018 ở bảng B vẫn chưa ngã ngũ khi Thái Lan chỉ giành được trận hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân của Philippines. Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ Singapore giành chiến thắng đậm đà 6-1 trước Đông Timor để tiếp tục níu kéo cơ hội trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Với những kết quả này, đương kim vô địch Thái Lan và Philippines chia sẻ vị trí số 1 và 2 khi có cùng 7 điểm/3 trận. Tiếp theo là Singapore đứng thứ 3 khi có 6 điểm/3 trận. 2 đội bóng đã phải nói lời chia tay sớm với giải đấu này là Indonesia (3 điểm/3 trận) và Đông Timor (0 điểm).

Nếu như thất bại của Đông Timor đã được báo trước thì việc Indonesia của huấn luyện viên Bima Sakti sớm phải chia tay với giải đấu ngay tại vòng bảng dù còn 1 trận chưa đấu khiến người hâm mộ và giới chuyên môn có phần bất ngờ. Trước đó, sau màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Olympic Indonesia tại Asiad 2018, đội bóng xứ sở Vạn đảo dù có sự thay đổi bất đắc dĩ trên băng ghế huấn luyện nhưng tân huấn luyện viên Bima Sakti đã không giấu tham vọng cạnh tranh chức vô địch giải đấu năm nay.

Ba ứng viên cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết AFF Cup 2018 ở bảng B là Thái Lan, Philippines và Singapore. Nhưng khả năng bị loại từ vòng bảng đang đe dọa nhiều đội bóng, kể cả ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch - Thái Lan. Dù đang đứng đầu bảng B nhưng người Thái sẽ cay đắng rời bỏ cuộc chơi nếu thất bại trước Singapore trong trận “chung kết” vào ngày 25-11 và đồng thời Philippines không thua trước đội bóng đã bị loại là Indonesia.

Cục diện bảng A tại AFF Cup 2018 cũng đang tương tự bảng B khi sau lượt trận tối ngày 20-11, Myanmar và Việt Nam đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu khi có cùng 7 điểm/3 trận. Đội xếp thứ 3 Malaysia có 6 điểm/3 trận. Trong khi đó, cả Campuchia (3 điểm) và Lào (0 điểm) đều đã bị loại. 2 tấm vé vào bán kết ở bảng A cũng sẽ chỉ được quyết định ở lượt trận đấu cuối vào ngày 24-11 tới. Cho đến lúc này ở 2 bảng A và B đang có nhiều điểm giống nhau đến khó tin.

Đội tuyển Việt Nam cũng phải chờ đến lượt trận tối ngày 24-11 tới để quyết định tấm vé vào bán kết.

Trước lượt trận đấu cuối tại bảng A tối ngày 24-11, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết khi thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp đội đã bị loại là Campuchia. Tính cho tới lúc này, Việt Nam vẫn là đội duy nhất chưa để thủng lưới sau 3 lượt trận và đang sở hữu hiệu số +5. Tuy nhiên, về lý thuyết đội tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thất bại trước Campuchia và Malaysia thắng Myanmar.

Điều này cho thấy, khoảng cách chuyên môn giữa các ứng cử viên vô địch của khu vực Đông Nam Á đang được kéo lại gần nhau, cho dù trước giải, giới chuyên môn nhận định, Thái Lan là số 1 và thấp hơn là nhóm 2 gồm: Việt Nam, Malaysia, Singapore, Philippines.

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng A

19h30 ngày 24-11: Việt Nam vs Campuchia

19h30 ngày 24-11: Malaysia vs Myanmar

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B

19h00 ngày 25-11: Thái Lan vs Singapore

19h00 ngày 25-11: Indonesia vs Philippines

Đức Phát

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/vong-cuoi-quyet-dinh-4-tam-ve-vao-ban-ket-aff-cup-2018/