Vòng chung kết U23 châu Á 2022: Đôi công với người Thái?

Dưới thời HLV Gong Oh-kyun, đội tuyển U23 Việt Nam đang được chờ đợi có thể trình diễn lối chơi mới giàu sức tấn công hơn. Tuy nhiên, mục tiêu của nhà cầm quân Hàn Quốc có thể gặp trở ngại ngay trận đầu ra quân trước U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022.

Trận đấu này sẽ diễn ra ngày 2/6 tới. Để chuẩn bị, U23 Việt Nam vừa đặt chân tới Uzbekistan và hôm qua có buổi tập đầu tiên. Trước đó, thầy trò HLV Gong Oh-kyun có đợt tập huấn ngắn ngày tại UAE. Tại đây, U23 Việt Nam thua U23 UAE 0-3 trong trận giao hữu đầu tiên dưới thời ông Gong.

Trận đấu là dịp để nhà cầm quân Hàn Quốc đánh giá lại lực lượng, trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ dự giải. Tiền vệ Trần Văn Công (Hà Tĩnh) và Vũ Minh Hiếu (Hải Phòng) là 2 cái tên bị gạch vào phút cuối. Cả hai dù vậy vẫn được HLV Gong Oh-kyun giữ lại tập luyện. Trong số 23 cầu thủ mà ông Gong đem đến Uzbekistan, nòng cốt vẫn là các cầu thủ vừa đoạt HCV SEA Games 31 như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Huỳnh Công Đến, Lý Công Hoàng Anh, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng…

U23 Việt Nam được chờ đợi sẽ trình diễn lối chơi mới tại VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Anh Đoàn

U23 Việt Nam được chờ đợi sẽ trình diễn lối chơi mới tại VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Anh Đoàn

Thất bại 0-3 trước UAE cũng là trận đầu U23 Việt Nam thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 4-3-3, vốn giàu sức tấn công hơn. Sau những thành công dưới thời HLV Park Hang-seo nhờ lối chơi phòng ngự-phản công, U23 Việt Nam được chờ đợi sẽ trình diễn bộ mặt tươi mới, giàu sức hút hơn khi sang tay ông Gong. Sự thay đổi trong phương pháp huấn luyện của ông Gong thời gian qua thực tế đang tạo nên không khí hứng khởi với các cầu thủ. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi lối chơi của U23 Việt Nam lại đang gây nên những nghi ngại.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, HLV Gong có thể mất nhiều thời gian hơn để tạo nên một bộ mặt mới cho U23 Việt Nam. Ngoài việc các cầu thủ cần thời gian thích ứng với sơ đồ chiến thuật, lối chơi mới, ông Gong còn gặp khó khăn khi không có trong tay những quân bài đủ chất lượng. Cựu danh thủ Đặng Phương Nam dự báo, để chơi tấn công trước U23 Thái Lan trong cuộc đối đầu ngày 2/6, U23 Việt Nam sẽ khá “căng”. Nhìn vào lực lượng trong tay HLV Gong cũng như tương quan với đối thủ, không khó để hiểu dự báo của Đặng Phương Nam.

Ở hàng tiền vệ, những cái tên có thể được ông Gong lựa chọn vào đội hình chính là Công Đến, Hoàng Anh và Hai Long. Công Đến và Lý Công Hoàng Anh thường xuyên được HLV Park sử dụng tại SEA Games 31. Hai Long ngược lại thường xuyên dự bị. Ở tuyến này, HLV Gong chỉ có thêm Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang, Võ Đình Lâm và Dụng Quang Nho để dự phòng. So với SEA Games 31, tuyến tiền vệ này yếu hơn hẳn khi thiếu 2 cái tên Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng, 2 Quả bóng vàng Việt Nam.

Trong khi đó, U23 Thái Lan đem đến VCK U23 châu Á lực lượng rất mạnh, với sự bổ sung của nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài và những nhân tố xuất sắc trong nước. Có thể kể đến Nicholas Mickelson (Đan Mạch), Sittichok Paso (Nhật Bản), Keereerom (Đức), Suengchitthawon (Anh), Suphanat Muaenta (Burriram United), Krisada Kaman (Chonburi)… Một số gương mặt chất lượng từng tham dự SEA Games 31 của U23 Thái Lan cũng được HLV Worrawoot Srimaka giữ lại như Khamdee, Ben Davis, Gustavsson…

Dưới thời HLV Park, các đội tuyển Việt Nam thường chơi áp đảo trước các đối thủ ở Đông Nam Á nhưng Thái Lan chính là ngoại lệ. Mỗi lần đối đầu với “Voi chiến”, ông Park đều buộc phải sử dụng chiến thuật phòng ngự-phản công. Ngay cả khi có quân số mạnh nhất, đội tuyển Việt Nam cũng phải chơi ở thế “cửa dưới” khi gặp Thái Lan.

Cuộc cách mạng về lối chơi của HLV Gong ở đội tuyển U23 Việt Nam vì vậy có thể gặp trở ngại ngay tại giải đấu đầu tiên của nhà cầm quân Hàn Quốc. Nếu thất bại trước Thái Lan, kế hoạch của ông Gong có thể bị nghi ngờ, tạo nên sức ép trong giai đoạn kế tiếp.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vong-chung-ket-u23-chau-a-2022-doi-cong-voi-nguoi-thai-post1442386.tpo